TP.HCM

Giết người vì bị xe khác vượt mặt làm văng nước bẩn tứ tung

ANTĐ - Trong lúc chạy xe máy, hai anh em Long bị một chiếc xe khác chạy qua làm văng nước bẩn từ dưới đường vào người. Hai bên xảy ra mâu thuẫn ném đá chửi nhau, tức giận Long đã cùng em trai mình “xử” đối phương thiệt mạng.

Ngày 17/9, TAND TP.HCM mở phiên toà sơ thẩm lưu động tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức xét xử đối với hai anh em bị cáo Trần Huỳnh Long (30 tuổi) và Trần Minh Luân (28 tuổi, là anh em ruột, cùng ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

 

Chỉ vì bị văng nước bẩn vào mặt, cả hai anh em đã cướp đi một mạng người

Khoảng 0h30, ngày 4/6/2013, Trần Huỳnh Long điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ 13, khi vừa qua cầu Ông Dầu, phường Hiệp Bình Phước thì anh Phạm Minh Tuấn chở theo anh Trần Long Giang chạy vượt qua xe của Long, làm nước dưới đường văng vào người Long.

Tức giận, Long chạy vượt lên mắng Tuấn và Giang rồi tăng tốc độ chạy đi. Bị chửi, Tuấn liền đuổi theo Long hỏi chuyện. Khi đến con hẻm trước nhà Long, Tuấn xuống xe rồi nhặt lấy cục đá ném vào nhà Long. Long chạy vào nhà lấy hai con dao. Một con đưa cho em trai, là Luân, con dao còn lại Long xông ra thì Tuấn bỏ chạy.

Hai anh em Long đuổi theo khoảng 20m thì Luân lấy một khúc cây đuổi theo một đoạn rồi vứt dao xuống đường, dùng hai tay cầm khúc cây đập vào đầu Giang khiến nón bảo hiểm bị bể. Long nhặt con dao của Luân rồi xông đến, hai tay cầm hai dao đâm nhiều nhát vào người anh Giang.

Anh Giang bỏ chạy,  Long quay sang đâm anh Tuấn nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã và tử vong sau đó. Gây án xong, cả hai anh em Long, Luân vứt dao rồi cùng nhau bỏ trốn. Đến ngày 8/6/2013, Long và Luân đến công an đầu thú. Riêng anh Giang may mắn được đưa đi bệnh viện cấp cứu nên không nguy  hiểm đến tính mạng.

Kết thúc phiên xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Huỳnh Long 20 năm tù về tội “giết người”, 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng mức hành phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành án là 23 năm tù. Ngoài ra HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Trần Minh Luân 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.