TP.HCM:

Giết người ngay từ vụ cướp đầu tiên

ANTĐ - Bỏ nhà đi hoang, Quân lôi kéo thêm Xuân và Phương lập thành băng cướp. Trong vụ đầu tiên nhóm của Quân đã giết người hành nghề xe ôm để cướp tài sản.

Sáng 26/9, TAND TP.HCM đã mở phiên xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Quân (tự "Tèo", SN 1989, ngụ phường 13, quận Tân Bình) mức án tử hình về 2 tội "giết người" và "cướp tài sản". 

Theo bản án sơ thẩm, tháng 5/2012 Quân và Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1994, ngụ quận 10) rủ nhau bỏ nhà sống lang thang, trước đó hai người quen biết nhau qua những lần chát chít trên mạng internet. Sau thời gian "ngủ bờ ngủ bụi" thì tiền bạc mang theo cũng tiêu xài hết, Quân bàn bạc với Xuân đi cướp tài sản của người đi đường láy tiền tiêu xài. Xuân rủ thêm Trương Hoài Phương (SN 1993, ngụ quận 12) cùng tham gia.

Giết người ngay từ vụ cướp đầu tiên ảnh 1
Vẻ mặt lạnh lùng của Nguyễn Hữu Quân khi được dẫn đến phiên tòa


Theo thống nhất của cả bọn, tài sản cướp được Quân và Xuân được hưởng phần nhiều, Phương đóng vai trò trợ giúp nên chỉ được phần ít. Sau đó cả ba đi mua dao, găng tay chuẩn bị thực hiện kế hoạch.

Đến đêm 12/5/2012, Phương chở Quân trên xe máy đi tìm "con mồi", khi đến hẻm 371 Trường Chinh cả hai thấy anh Đặng Chánh T (SN 1987, hành nghề chạy xe ôm) đang đứng bắt khách liền hội ý và quyết định sẽ ra tay cướp tài sản của người này. Quân lấy chanh xoa lên tay rồi đeo găng tay vào nhằm mục đích tránh để lại dấu vân tay khi gây án. Quân đi tới yêu cầu anh T chở đến Khu công nghiệp Tân Bình với giá 30 ngàn đồng. 

Khi đến hẻm 71 đường Chế Lan Viên, Quân đột nhiên yêu cầu anh T dừng xe. Rồi từ phía sau Quân cầm dao kê vào cổ anh T khống chế nhằm cướp xe nhưng anh xe ôm chống cự quyết liệt. Trong lúc hai người giằng co, Quân đâm 1 nhát thấu ngực anh T. Thấy nạn nhân gục xuống đất Quân bỏ chạy và sau đó gọi điện cho Phương đến đón. Anh T được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết trúng tim nên đã tử vong sau đó.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra sau đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Quân mức án tử hình về tội "giết người" và 7 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hình phạt là tử hình. Ngoài ra, Trương Hoài Phương bị kết án 6 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Xuân 3 năm tù cùng về tội "cướp tài sản".

Trong phiên xử phúc thẩm hôm nay, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là hết sức nghiêm trọng, cùng một lúc phạm hai tội nghiêm trọng nên HĐXX bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm.