Giết người, cướp tài sản lấy tiền trả nợ lô đề

ANTĐ - Bất ngờ Trần Văn Tuyên dùng dao phay chém nhiều nhát vào đầu người  lái xe ôm, làm người này chết tại chỗ. Sau đó, Tuyên lục soát cướp tiền, ĐTDĐ, xe máy rồi bỏ trốn …

Trưa 1-11, Trần Văn Tuyên (SN 1991), ở xã Đại Minh, huyện Yên Bình, Yên Bái mượn xe của anh Nguyễn Hữu Quỳnh (SN 1989), người cùng xã rồi đem đặt cho một người khác lấy 8 triệu đồng. Tuyên đã đánh lô đề và thua hết số tiền trên.

Vì không có tiền chuộc xe để trả cho anh Quỳnh, sẩm tối hôm đó, Tuyên dắt con dao phay trong người và ra ngã ba Cát Lem, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, thuê ông Nguyễn Văn Nguyệt (SN 1955), là người lái xe ôm cùng xã chở Tuyến sang xã bên.

Khi đến đồi chè thuộc thôn 1, xã Phúc Lai, huyện Đoan Hùng, thấy đường vắng, Tuyên bảo ông Nguyệt dừng xe để hắn đi vệ sinh. Ông Nguyệt vừa dừng xe, thì bất ngờ bị Tuyên dùng dao phay chém nhiều nhát vào đầu làm ông Nguyệt chết tại chỗ.

Sau đó, tên Trần Văn Tuyên lục soát cướp số tiền 473.000 đồng và 1 ĐTDĐ của ông Nguyệt, rồi đẩy xác ông xuống tả luy và cướp luôn  chiếc xe máy Wave BKS: 21V1-5220 của ông Nguyệt bỏ trốn về ngã ba Cát Lem thì cũng là lúc gia đình hắn đang đi tìm hắn.

Gia đình Tuyên đã đưa hắn đến cơ quan Công an xã đầu thú.