Giết người, cướp của hai thanh niên lĩnh án

ANTĐ -Chiều ngày 23-1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người, cướp tài sản đối với Hồ Mạnh Cường, sinh năm 1989 và Hồ Viết Linh, sinh năm 1990, cùng trú tại Tp Vinh, Nghệ An.
Giết người, cướp của hai thanh niên lĩnh án ảnh 1
Hai bị cáo Cường và Linh trong phiên xét xử


Theo cáo trạng, Cường và Linh vốn là những đối tượng ham chơi, nhác làm nên không có nghề nghiệp. Nửa đêm 24-4-2013, Cường và Linh bàn nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài. Hai bên thống nhất kế hoạch và thủ theo hung khí là cây kéo nhọn trong người. Khi đảo một vòng quanh thị trấn quán Hành nhưng không thấy “con mồi”, hai đối tượng rủ nhau vào TP. Vinh.
Khi đang đi trên đường Mai Hắc Đế hai đối tượng nhìn thấy anh Nguyễn Thế Thi (SN 1983) trú tại xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là công nhân vệ sinh môi trường trên địa bàn TP. Vinh đang ngồi bên vỉa hè nghe điện thoại. Nhắm được “mồi” Linh và Cường nhanh chóng che biển số xe máy lại rồi tiếp cận anh Thi rồi hỏi mượn điện thoại.
Nghĩ rằng hai thanh niên lỡ đường hỏi mượn điện thoại nên anh Thi vui vẻ cho mượn. Tuy nhiên, khi cho Cường mượn điện thoại xong linh tính có chuyện chẳng lành, anh Thi giật lại điện thoại rồi bỏ chạy thì bị Linh đuổi theo rồi dùng kéo đâm một nhát chí tử vào cổ.
Do vết thương quá nặng, anh Thi đã tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Cường đã bán chiếc điện thoại cho chủ quán bia với giá 1 triệu đồng. Số tiền bán điện thoại Cường tiêu xài hết, không chia cho Linh đồng nào.
Với hành vi phạm tội của Hồ Mạnh Cường, Hội đồng xét xử nhận thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nên đã tuyên phạt án chung thân cho hành vi giết người, 4 năm tù về hành vi cướp tài sản. Tổng hợp cả hai hình phạt, Hồ Mạnh Cường lĩnh án chung thân. Riêng bị cáo Hồ Viết Linh bị tuyên phạt 17 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp cả hai hình phạt, Hồ Viết Linh phải thi hành bản án 20 năm tù giam.

Ngoài ra, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho thân nhân bị hại 105 triệu đồng. Bên cạnh đó, 2 bị cáo phải có trách nhiệm cấp dưỡng mỗi tháng 1 triệu đồng cho con trai nạn nhân cho đến khi cháu tròn 18 tuổi.