TP.HCM:

Giết chồng vì bị bạo hành triền miên

ANTĐ -Trước tòa Nguyễn Thị Phụng đau đớn thừa nhận mình đã bị chồng hành hạ một thời gian dài nhưng vì thương chồng nên chị nín nhịn; hành động đâm chồng chỉ là bột phát, thiếu suy nghĩ nên chị đã gây tội ác.

Ngày 3/10, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phụng (SN 1978, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Nguyễn Thị Phụng khai báo bị chồng bạo hành nên dẫn đến bi kịch đau lòng

Theo bản án sơ thẩm, Phụng và Nguyễn Thanh Sang (SN 1978, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2011. Trong thời gian này, Sang thường xuyên nhậu nhẹt rồi đánh chửi Phụng.

Ngày 27/12/2011, sau một chầu nhậu, Sang ngất ngưởng đi về nhà. Không vì lý do gì, Sang chửi mắng rồi đuổi Phụng ra khỏi nhà. Buồn bã, Phụng đến nhà em trai xin ở nhờ.

Mấy hôm sau, khoảng 11h ngày 31/12/2011, Sang mang theo dao Thái lan đến nhà em vợ gọi Phụng về. Giận Sang, Phụng không chịu về nên cự cãi với chồng. Sang nhặt đá ném Phụng và rút dao đe doạ: “Nếu mày không về tao sẽ chết tại chỗ này”. Sợ chồng làm càn, Phụng chạy đến giật dao định bụng sẽ ném đi. Nhưng khi bị Sang đánh vào mặt, người phụ nữ đã dùng dao đâm chồng nhiều nhát. Đến lúc thấy chồng chảy nhiều máu, Phụng mới vứt dao và gọi người đưa Sang đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Mức án 8 năm tù đủ để Nguyễn Thị Phụng nhận ra những nỗi đau cuộc đời

Với hành vi phạm tội mang tính chất kích động, ngày 20/7/2012, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phụng mức án 8 năm tù tội “Giết người”. Nhận định mức án đưa ra chưa tương xứng với mức độ phạm tội của bị cáo, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã kháng nghị tăng án đối với Nguyễn Thị Phụng.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Phụng khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm. Bị cáo này cũng đau đớn thừa nhận mình đã bị Sang hành hạ một thời gian dài nhưng vì thương chồng nên chị nín nhịn. Phụng cũng khai báo rõ hành động đâm chồng chỉ là bột phát, thiếu suy nghĩ nên chị đã gây tội ác.

Xét thấy bị cáo sống trong căng thẳng do hành vi bạo hành của anh Sang, tại thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo bị kích động tinh thần do hành vi trái pháp luật của bị hại, HĐXX nhận định án sơ thẩm tuyên án 8 năm tù cho tội “Giết người” của Nguyễn Thị Phụng sau khi đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ là thoả đáng, do đó tuyên bác kháng nghị, giữ nguyên án sơ thẩm.