Giây phút nào của lính cứu hỏa cũng đáng quý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Lính cứu hỏa luôn phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu nạn, tìm sự sống cho người gặp nạn. Do đó, họ không bao giờ ngần ngại nguy hiểm, bởi với họ giây phút nào cũng đáng quý.
Nhanh chóng tiếp cận vụ cháy để tìm kiếm cứu nạn

Nhanh chóng tiếp cận vụ cháy để tìm kiếm cứu nạn

Tinh thần trách nhiệm của những người lính cứu hỏa, Công an thành phố Hà Nội không có thước đo để ghi nhận. Nhưng qua mỗi lần làm nhiệm vụ, giành giật thành công sự sống cho người dân, những người lính phòng cháy lại thêm tự hào về những chiến công lặng lẽ của mình và đồng đội.

Cứu người, đó là trách nhiệm và cũng là mệnh lệnh trái tim của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội. Thế nhưng, ở mỗi người lính cứu hỏa, họ chỉ muốn tiếng chuông báo động bên hiên nhà xe luôn “ngủ yên” bởi một khi nó đã reo vang thì đồng nghĩa với việc người dân đang gặp nguy hiểm.

Chỉ trong tối và đêm 20-11- 2025, tại một số địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy nhà dân. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội đã giải cứu thành công và hướng dẫn nhiều người dân thoát nạn an toàn.

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội phá cửa để kịp thời chữa cháy

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội phá cửa để kịp thời chữa cháy

Cụ thể 18 giờ 59 phút cùng ngày, ngay khi tiếp nhận tin báo xảy ra cháy tại số 42A đường Bưởi, phường Giảng Võ, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 và khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, qua thông tin trinh sát xác định hiện còn 2 người mắc kẹt bên trong, Chỉ huy chữa cháy ngay lập tức triển khai lực lượng mang theo phương tiện bảo hộ, bình thở, tiếp cận các tầng phía trên để tìm kiếm và cứu nạn; đồng thời triển khai đội hình phá cửa cuốn tại tầng 1 để chữa cháy, ngăn không để cháy lan sang các tầng liền kề và nhà dân xung quanh.

Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 20 giờ 48 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp công an phường hướng dẫn 3 người thoát nạn đồng thời cứu được 2 người (trong đó có 1 trẻ em) ra ngoài an toàn.

Tiếp theo đó, khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, ngay khi tiếp nhận thông tin báo cháy tại địa chỉ số 25a ngõ 179, ngách 169, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, Công an phường Vĩnh Hưng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, phá cửa và sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy, đồng thời hướng dẫn 7 người dân di chuyển thoát nạn an toàn.

2 vụ cháy không gây thiệt hại về người; nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê làm rõ. Với sự kịp thời, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội, những người gặp nguy hiểm trong đám cháy được cứu nạn an toàn.

Lực lượng chức năng kịp thời hướng dẫn người dân thoát nạn an toàn

Lực lượng chức năng kịp thời hướng dẫn người dân thoát nạn an toàn

Bảo đảm an toàn cho người dân trong các vụ hỏa hoạn là sự cố gắng, nỗ lực của những người lính cứu hỏa. Trong đó, mỗi người lính luôn tích cực rèn luyện, họ luôn xác định nhiệm vụ quan trọng “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Do đó, công tác “rèn cán, luyện quân” cũng như luyện tập công tác PCCC và CNCH hàng ngày luôn ở cường độ cao. Công tác rèn luyện các khắt khe thì các cán, bộ chiến sỹ mới có thể làm nhiệm vụ hiệu quả nhất trong biển lửa, bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân và người dân.

Hình ảnh lực lượng Công an Thủ đô với tinh thần dũng cảm, sẵn sàng xả thân để bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân khẳng định lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Thủ đô nói riêng luôn là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của người dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.