Giấu ma túy trong... vùng kín cũng không qua mắt được lực lượng 141

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giấu ma túy trong... vùng kín, đi ô tô, nam thanh niên  tự tin rằng không thể bị cảnh sát phát hiện nhưng vẫn không qua mắt được lực lượng 141.

Chiều 26/7, tổ công tác Y2/141 Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải là tổ trưởng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm tại đường Đặng Phúc Thống, thuộc xã Yên Thường, huyện Gia Lâm.

Các đối tượng bị tổ công tác Y2/141 phát hiện tàng trữ trái phép ma túy.

Các đối tượng bị tổ công tác Y2/141 phát hiện tàng trữ trái phép ma túy.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Khoảng 15h40, tổ công tác dừng xe kiểm tra ô tô mang BKS: 98A-506xx có biểu hiện nghi vấn. Lúc này trên xe có 4 nam thanh niên. Đáng chú ý, khi được yêu cầu xuống xe kiểm tra hành chính, 4 nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá".

Trước dấu hiệu bất thường này, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải chỉ đạo kiểm tra kỹ người và phương tiện. Kết quả kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1992, HKTT: Yên Phong, Bắc Ninh) giấu một gói nilon bên trong có tinh thể màu trắng trong… vùng kín.

Đấu tranh khai thác, Hùng khai nhận tinh thể màu trắng trong túi nilon là ma túy. Tổ công tác sau đó đã bàn giao 4 đối tượng Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Sơn (SN 1993, HKTT: Hiệp Hòa, Bắc Giang), Nguyễn Quan Huy (SN 1996, HKTT: Hiệp Hòa Bắc Giang), Nguyễn Xuân Việt (SN 1991, HKTT: Hiệp Hòa, Bắc Giang) về Công an xã Yên Thường, huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó vào tối 20/7, tổ công tác Y2/141 thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực đường Yên Phụ, phát hiện một lái "xe ôm" công nghệ đang dùng chân đẩy chiếc Yamaha Exciter khác do một nam thanh niên điều khiển di chuyển trên đường. Nhận thấy dấu hiệu khả nghi, tổ công tác liền dừng cả hai phương tiện để kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, lái "xe ôm" công nghệ xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định nhưng nam thanh niên ngồi trên chiếc Exciter không đưa ra được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến phương tiện.

Nhận thấy đây có thể là tang vật một vụ trộm cắp, tổ công tác tiến hành đấu tranh với nam thanh niên đi Exciter. Sau một hồi quanh co, đối tượng thừa nhận vừa trộm được chiếc xe máy trên ở ngõ 131 đường Hồng Hà (quận Ba Đình) và đang trên đường đi tẩu tán. Trong lúc di chuyển, đối tượng gọi lái xe công nghệ đến, giả vờ là xe hỏng để lái xe hỗ trợ. Danh tính đối tượng được xác định là Bàn A Chày (SN 2002) trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Tổ công tác ngay sau đó đã bàn giao Bàn A Chày và phương tiện về Công an phường Trúc Bạch tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.