Giấu ma túy trong hộp cơm lúc đi giao "hàng"

ANTĐ - Nhiều lần công an mật phục hòng bắt quả tang các đối tượng giao nhận ma túy nhưng chúng có chiêu thức vận chuyển rất tinh vi…

Ngày 4/4, thông tin từ đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa triệt xoá một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn trên địa bàn. Qua đó công an đã bắt giữ Nguyễn Thị Thảo Hiền (SN 1973, ngụ quận Gò Vấp) là đầu nậu phân phối ma túy, đồng thời đang truy xét các đồng bọn khác của đối tượng này.

Trước đó, vào khoảng 17h30 chiều 3/4, sau quá trình mật phục theo dõi, các trinh sát Công an quận Gò Vấp đã bất ngờ đột kích vào căn nhà trong hẻm đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12 bắt giữ được Hiền cùng tang vật. Công an thu giữ trong nhà 5 bánh ma túy (trọng lượng gần 1,8kg) và một số dụng cụ phục vụ cho việc phân lẻ ma túy.

Hiền lúc bị bắt

Tại một căn nhà khác trên đường Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, Công an quận Gò Vấp kiểm tra bất ngờ nhưng đối tượng ẩn náu bên trong đã tẩu thoát. Đây được xác định là đại lý phân phối cấp trên của Hiền, 2 bịch ma túy và 2 két sắt bị thu giữ tại hiện trường.

Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra Hiền khai báo lung tung, lúc thì nói cất giấu dùm một người tên Vy (ngụ quận 9) để nhận tiền công 10 triệu đồng, lúc thì khai mua 5 bánh ma túy trên với giá 200 triệu đồng.

Được biết để khám phá đường dây trên, Công an quận Gò Vấp đã xác lập chuyên án hơn nửa tháng nay. Nhiều lần trinh sát mật phục bắt quả tang nhưng các đối tượng sử dụng chiêu thức mua bán tinh vi. Cụ thể, chúng bỏ ma túy vào hộp xốp đựng cơm khi đi giao hàng, nếu phát hiện "có động" các đối tượng dễ dàng phi tang.