Giật túi trên quốc lộ, rồi chui vào nghĩa trang chia chác

ANTĐ - Ngày 22-3, CAH Sóc Sơn, Hà Nội đã thông báo kết quả bắt giữ ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản trên các tuyến quốc lộ 2,3 và tuyến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài.


Gần đây, hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản có chiều hướng gia tăng. Nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm này, CAH Sóc Sơn đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Một trong những công tác được áp dụng thường xuyên là tuần tra mật phục tại các tuyến đường vắng liên thôn, xã và các tuyến quốc lộ trên địa bàn. 
Ngày 20-3, thông qua công tác tuần tra mật phục tại tuyến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn đã phát hiện và đưa về trụ sở để đấu tranh với 2 đối tượng nghi vấn hoạt động cướp giật tài sản là Đỗ Minh Giang, SN 1989 và Ngô Văn Dân, SN 1991, đều ở thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
Giật túi trên quốc lộ, rồi chui vào nghĩa trang chia chác ảnh 1
Chiếc xe máy phương tiện gây án của Dân và Giang

Giật túi trên quốc lộ, rồi chui vào nghĩa trang chia chác ảnh 2
Tang vật các vụ cướp giật do Dân và Giang gây ra


Qua khai thác, Dân và Giang khai trưa 11-3, đã sử dụng xe máy Honda Wave màu đỏ, đến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, địa phận thôn Thụy Hương, xã Phú Cường (Sóc Sơn) để cướp giật túi xách của một phụ nữ đi xe máy cùng chiều. Sau đó, hai tên cướp bỏ chạy về hướng quốc lộ 2, rẽ vào nghĩa trang xã Thanh Xuân (Sóc Sơn) lục lọi lấy đồ đạc gồm 1 điện thoại di động Q Mobile ME - 01, màu trắng - đen, một số giấy tờ và hơn 6 triệu đồng. 
Các đối tượng đã vứt giấy tờ và chiếc túi xách lại khu vực nghĩa trang, rồi chia nhau số tiền cướp được để tiêu xài. Mở rộng điều tra, các đối tượng khai cùng nhau gây ra 10 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn và một số huyện của các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên nằm trên dọc các tuyến quốc lộ 2 và 3. Tuy nhiên, có 4 vụ chúng đã không thực hiện được vì người bị hại cảnh giác cao. 
Giật túi trên quốc lộ, rồi chui vào nghĩa trang chia chác ảnh 3
Hai đối tượng Dân và Giang


Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ai là bị hại trong các vụ cướp giật do Dân và Giang gây ra, liên hệ với Đội CSHS - CAH Sóc Sơn để cung cấp tài liệu cho cơ quan công an làm rõ thêm hành vi phạm tội của Dân và Giang (ĐT: 0.438.850.277 - 0.975.048.833).