Chỉ huy Công an phường Đông Ngạc cho biết, ngày 20-10 vừa qua, đơn vị tiếp nhận trình báo của anh Đ.H.V trú tại địa bàn về việc bị một đối tượng sử dụng công nghệ cao, tạo clip giả để tống tiền.
Theo trình báo của anh V, ngày 18-10, có một tài khoản Telegram gọi video call cho anh. Do tài khoản này giống hệt tên một người bạn của anh nên anh không hề nghi ngờ gì.
![]() |
Các đối tượng nhắn tin đe dọa anh Đ.H.V |
Tuy nhiên, khi bật lên thì phía bên kia toàn hình ảnh giống như một người đang đi ngoài đường, không rõ mặt và rất ồn. Người này liên tục hỏi “mặt ông đâu sao không thấy”. Sau khi anh chuyển sang camera đằng trước để nói chuyện thì vài giây sau cuộc gọi kết thúc. Lúc này, anh V nghĩ rằng bạn anh đang đi ngoài đường, tín hiệu không ổn định nên anh cũng không quan tâm và chờ bạn gọi lại.
Khoảng 30 phút sau, khi người bạn vẫn chưa gọi lại thì có một tài khoản khác gửi tin nhắn cho anh. Nội dung tin gồm 2 video clip, trong đó có hình ảnh anh V đang có hành động nhạy cảm. Anh V giật mình và biết rằng các đối tượng đã lấy hình ảnh từ cuộc gọi video lúc trước, sử dụng công nghệ AI ghép vào clip nhạy cảm đó. Đối tượng yêu cầu anh phải chuyển 20 triệu đồng, nếu không 2 clip này bị gửi tới tất cả bạn bè của anh.
Khoảng 5 phút sau, một số máy lạ khác gọi tới điện thoại của anh V. Đối tượng liên tục đưa ra những lời đe dọa, yêu cầu anh phải chuyển tiền ngay. Khi anh V nói không có tiền, đối tượng “tự nguyện” giảm xuống còn 10 triệu đồng vì lý do “thấy anh khá thiện chí”.
Anh V vẫn nói mình không có tiền, đối tượng liền gây sức ép bắt anh phải đi vay để chuyển khoản, nếu không sẽ mất hết danh dự. Sau đó liên tục có nhiều số điện thoại lạ gọi tới nhưng anh V không nghe và cũng không trả lời thêm bất kỳ tin nhắn nào, rồi đến cơ quan công an trình báo.
Chỉ huy Công an phường Đông Ngạc cho biết, anh V không phải là nạn nhân đầu tiên của các đối tượng này. Từ khoảng 2 tháng trở lại đây, thủ đoạn này đang có chiều hướng gia tăng.
Trước đó, anh Đ.H.T, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng đã bị một nhóm đối tượng ghép clip nhạy cảm. Các đối tượng còn “hack” (chiếm đoạt tài khoản) Facebook của vợ anh và sử dụng để gửi tin nhắn messenger đến người bạn, đồng thời gửi tin nhắn yêu cầu chuyển tiền.
“Đây là một thủ đoạn không mới nhưng các đối tượng trắng trợn “đánh” vào danh dự cá nhân để tống tiền. Có những trường hợp đã phải chuyển tiền cho chúng vì sợ ảnh hưởng đến uy tín, việc làm và danh dự của chính mình. Qua vụ việc, người dân cần cảnh giác khi có cuộc gọi video, tuyệt đối không nghe theo lời các đối tượng có hành vi tống tiền. Trong trường hợp nếu bị mất tiền cần trình báo với cơ quan công an” - chỉ huy Công an phường Đông Ngạc khuyến cáo.