Giật dây gas đốt quán phở nhà anh rể?

ANTĐ - Một trong những giả thiết đang được cơ quan điều tra tập trung xác minh là liệu có phải do mâu thuẫn gia đình mà người em vợ đã xông vào bếp quán phở của anh rể rồi giật đứt dây dẫn gas, gây nên hỏa hoạn.

Quán phở KCC - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn

Khoảng 20h30 ngày 4-6, đám cháy lớn bất ngờ xảy ra tại quán phở KCC ở số 2 phố An Hòa, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Do thời điểm xảy cháy, khu vực này đang diễn ra một số hoạt động văn hóa nghệ thuật nên có rất nhiều người dân tụ tập theo dõi sự việc.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an, tối cùng ngày, Nguyễn Lâm Phúc (32 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) đã đến quán phở của anh rể là Hoàng Văn Thắng (35 tuổi, HKTT ở Minh Tân, Phù Cừ, Hưng Yên).

Tại đây, giữa Phúc và gia đình chị gái xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Phúc đã chạy vào giật đứt ống dẫn gas nối vào một bếp đang cháy rồi bỏ chạy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát trùm kín toàn bộ tầng một của ngôi nhà khiến toàn khu vực này bị cháy đen, nhiều đồ đạc bị thiêu rụi.

Do đứng gần khu vực xảy cháy nên anh Thắng và vợ là Nguyễn Thị Hạnh (33 tuổi) đã không kịp chạy. Một bảo vệ làm việc tại siêu thị gần đó cho biết, khi thoát ra bên ngoài, chị Hạnh vô cùng hoảng loạn, tóc và quần áo bị cháy sém. Còn anh Hoàng Văn Thắng bị bỏng nặng hơn, rơi vào tình trạng hôn mê khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. 2 cháu Hoàng Thị Hiền (14 tuổi) và Hoàng Văn Thảo (7 tuổi, con của anh Thắng) đang chơi ở tầng trên cũng bị bỏng, mặt mũi đen nhẻm do ám khói. Nhờ được mọi người hướng dẫn nên 2 cháu nhỏ đã trèo qua lan can tầng 3 để sang nhà hàng xóm tránh nạn.

Khi sự việc xảy ra, một số người dân ở khu phố này đã dùng bình xịt chữa cháy khống chế ngọn lửa và khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu. Lực lượng công an và cảnh sát PCCC chuyên nghiệp cũng được điều động đến hiện trường giải quyết sự cố nên đã không xảy ra tình trạng cháy lan sang các hộ dân liền kề. Được biết, gia đình anh Thắng thuê ngôi nhà này để bán phở từ hơn 1 năm trước. Rất may vụ cháy xảy ra đúng thời điểm quán phở không có khách. Ngay sau đó, Công an quận Hà Đông phối hợp với cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời truy bắt Nguyễn Lâm Phúc để điều tra làm rõ.