Giật dây chuyền đem bán, tên cướp nhận là tài sản của mẹ để tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù đã có 1 tiền án tội cướp giật tài sản nhưng khi ra tù không có công ăn việc làm, Nguyễn Tùng Giang vẫn “ngựa quen đường cũ”. Mới đây, đối tượng này lại bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ vì gây ra vụ cướp giật dây chuyền của một người phụ nữ.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Tùng Giang, SN 1978, trú tại phòng 210 - A5 - CT19 Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội là đối tượng không có nghề nghiệp, bản thân nghiện ma túy nặng.

Vì vậy, để có tiền mua ma túy, ngày 5-11-2022, Giang một mình điều khiển xe máy BKS: 29D1-724.50 đến khu vực phố cổ quận Hoàn Kiếm với mục đích tìm ai sơ hở thì cướp giật.

Đối tượng Giang chỉ chỗ gây án

Đối tượng Giang chỉ chỗ gây án

Khoảng 13h40 cùng ngày, đối tượng đi đến phố Hàng Cá, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, phát hiện một người phụ nữ đang dừng xe máy ở lòng đường sát vỉa hè đối diện số 7 phố Hàng Cá, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền.

Thấy vậy, đối tượng đi ngược chiều, áp sát và giật chiếc dây chuyền của nạn nhân rồi phóng xe bỏ chạy theo hướng Hàng Cá - Chả Cá - Hàng Cân - Lương Văn Can ra khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Tài sản cướp giật được, đối tượng mang bán tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lấy 4.000.000 đồng tiêu xài cá nhân.

Thấy chủ cửa hàng nghi ngờ, Giang giải thích đây là dây chuyền của mẹ, do bị đứt không đeo được nên bán để mua cái khác.

Về phía bị hại, sau khi bị cướp giật sợi dây chuyền nhưng do có việc gia đình nên không đến cơ quan công an trình báo. Phải đến ngày 15-12, người phụ nữ này mới gửi đơn lên Công an phường Hàng Đào.

Ngay sau đó, Công an phường Hàng Đào đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm vào cuộc điều tra. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ Nguyễn Tùng Giang để điều tra, làm rõ.

Đáng chú ý, năm 2011, Giang bị Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xét xử về tội cướp giật tài sản.