Giao tranh tiếp diễn Ukraine tái chiếm sân bay Donetsk

ANTĐ - Quân đội Ukraine đã tái chiếm sân bay Donetsk vốn bị lực lượng dân quân chiếm đóng vài tuần trở lại đây, ông Andriy Lysenko - phát ngôn viên quân đội nước này ngày 19-1 cho biết: “Sau quyết định thực hiện một cuộc tổng tấn công, chúng tôi đã gần như thành công trong việc lấy lại quyền kiểm soát sân bay Donetsk, khu vực quan trọng của Ukraine”, ông Lysenko phát biểu trong một cuộc họp báo. 

Giao tranh tiếp diễn Ukraine tái chiếm sân bay Donetsk ảnh 1Người dân Ukraine tưởng niệm 13 nạn nhân trên xe buýt bị trúng pháo kích ngày 13-1 ở Volnovakha

Trước đó 1 ngày, các cuộc pháo kích tiếp tục diễn ra ác liệt tại 2 tỉnh Donetsk và Lugansk làm 3 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 66 người khác bị thương. Đối với dân thường, một bé trai 7 tuổi và một thiếu niên 16 tuổi tại thị trấn Vuhlehirsk thuộc Donetsk đã thiệt mạng. Phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết, lực lượng chính phủ đã khôi phục hoạt động tại chiến tuyến gần sân bay đồng thời tôn trọng kế hoạch 12 điểm trong hiệp định Minsk được ký kết với Nga và các lãnh đạo ly khai vào tháng 9 năm ngoái.

Cùng ngày 18-1, hàng nghìn người dân Ukraine đã tuần hành ủng hộ hòa bình ở Quảng trường Độc lập ở Thủ đô Kiev. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Thủ tướng Arseniy Yashenyuk và một số nhân vật cấp cao khác cũng tham gia. Trong cuộc tuần hành, ông Poroshenko khẳng định Ukraine tưởng nhớ đến những người anh hùng dân tộc đã hy sinh vì nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời tuyên bố “Chúng ta sẽ không từ bỏ bất kỳ mét đất nào của Tổ quốc”.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga V.Putin đã gửi một thông điệp tới người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko, yêu cầu quân đội Ukraine rút hết vũ khí hạng nặng và ngừng ngay các hoạt động vũ trang đe dọa đến hòa bình tại Donbass cũng như phía lực lượng ly khai cần thực thi lệnh ngừng bắn theo hiệp định đã ký kết ở Minsk. Tổng thống Putin còn nhấn mạnh, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sẵn sàng cùng kiểm soát vũ khí hạng nặng ở Ukraine, và thúc đẩy tiến trình kêu gọi ngừng bắn giữa 2 lực lượng tại khu vực này.