Phe ly khai lên kế hoạch tái chiếm Slaviansk, Kramatorsk, Mariupol, giải phóng Volnovakha

ANTĐ - Ngày 23-10, Thủ tướng nước Cộng hòa tự xưng Donessk (DPR), Alexander Zakharchenko cho biết, lực lượng ly khai tại miền đông Ukraine đang có kế hoạch tái chiếm lại thành phố Slaviansk, Kramatorsk, thành phố cảng trọng yếu Mariupol từ tay Kiev. Đồng thời sẽ giải phóng làng Yelenovka trong khu vực Volnovakha, Donetsk với hy vọng tạo ra một Dobass “hòa bình” vào ngày 2-11 tới. 

Phe ly khai lên kế hoạch tái chiếm Slaviansk, Kramatorsk, Mariupol, giải phóng Volnovakha  ảnh 1Thủ tướng nước Cộng hòa tự xưng Donesk, Alexander Zakharchenko

Thủ tướng nhấn mạnh: “Tình hình chiến sự sẽ theo đó trở nên căng thẳng. Chúng tôi sẽ lấy lại Slavyansk, Kramatorsk và Mariupol. Thật không may, các cuộc đàm phán đã không thể mang về hòa bình cho khu vực. Chúng tôi là bên duy nhất thực thi chế độ im lặng”.

Đầu tuần này,  ông Zakharchenko tuyên bố, các vụ pháo kích nặng nề vào Donetsk đã gây rối loạn quá trình đàm phán giữa chính quyền Kiev và DPR. Tất nhiên, sẽ không có thêm một cuộc đàm phán nào về thỏa thuận ngừng bắn, Donesk sẽ không bao giờ ngồi vào bàn đàm phán với Kiev lần nữa.

Ngoài ra, giới lãnh đạo DPR đã nhiều lần tuyên bố, DPR sẽ không bao giờ trở lại là một phần của Ukraine. Tuần trước, ông  Zakharchenko đã công bố kế hoạch phát hành hộ chiếu riêng của DPR.  

Cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình của DPR, Thủ tướng Zakharchenko cam kết sẽ giải phóng làng Yelenovka trong khu vực Volnovakha, Donetsk. Ông khẳng định: “Đây là đất đai, thành phố của chúng tôi, của nhân dân DPR. Chúng tôi sẽ lấy lại nó, hy vọng  là vào cuối tháng”.

Một lần nữa ông Zakharchenko khẳng định, tất cả lãnh thổ trước kia của Donesk phải là của DPR. Ông nói: “Chúng tôi yêu chuộng hòa bình, chúng tôi muốn lấy lại đất mà không phải đổ máu, nhưng nó còn phụ thuộc vào chính quyền Kiev”.

Chính quyền Ukraine đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm trấn áp những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ở Đông Ukraine từ giữa tháng 4, dẫn đến các cuộc đụng độ, giao tranh bạo lực làm hàng nghìn người thương vong tại các thành phố điểm nóng như Slavyansk, Kramatorsk, Odessa và Mariupol...

Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, chiến sự ác liệt và kéo dài ở Đông Ukraine đã khiến ít nhất 3.660 người thiệt mạng và khoảng 9.000 người bị thương. Hơn 420.000 người khác trong khu vực Crimea và khu vực xảy ra xung đột ở Donbas phải bỏ nhà cửa.