Giáo dục Quốc phòng và an ninh: Hà Nội là điểm sáng của cả nước

ANTĐ - Chiều 20-1, Hôi đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2015.  Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, công tác GDQP&AN năm 2014 đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: mở 589 lớp bồi dưỡng kiến thức cho gần 79.000 đối tượng; Công tác GDQP&AN toàn dân qua các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện hiệu quả; Sở GDĐT đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong cách thức đưa kiến thức quốc phòng an ninh vào trường học; Biệt phái sỹ quan tới 12 trường ĐH, CĐ trên TP để phối hợp quản lý, nâng cao chất lượng GDQP&AN tại các nhà trường. Đặc biệt là hiệu quả công tác phối hợp giữa công an và quân đội trong việc giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo an ninh quốc gia, TTATXH, là điểm sáng trên toàn quốc.

Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Hữu Độ thông tin: hiện nay công tác giáo dục QP&AN  được sở triển khai rộng khắp, điển hình như: tổ chức giảng dạy nội dung này 35 tiết/ 1 tuần với các em học sinh lớp 10 đến 12. Ngoài ra sở đã tổ chức hội thao QPAN thành công tốt đẹp, chất lượng cao. Từ đó,  nhận thức của các em học sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực,  có việc làm thiết thực thể hiện lòng yêu nước như xếp hình tổ quốc hay học sinh trường PTTH Lê lợi (Hà Đông) may 300 lá cờ tặng chiến sỹ ngoài hải đảo.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Quốc phòng (Cơ quan thường trực Hội đồng GDQP&AN Trung ương) đánh giá rất cao công tác giáo dục QPAN tại Hà Nội với nhiều sự sáng tạo, hiệu quả. Nhiều cách làm của Hà Nội đã được nhân điển hình rộng ra cả nước. Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên cũng đề xuất Hội đồng GDQP&AN TP cần nghiên cứu mở rộng công tác giáo dục QPAN đối tượng với lãnh đạo, người đứng đầu doanh nghiệp ngoài quốc doanh, cũng như các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư.

Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tham luận tại hội nghị

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của công tác quan trọng này, Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho rằng cần đào tạo các hạt nhân tuyên truyền viên tại các tổ chức toàn thể. Thiếu tướng Bạch Thành Định cũng đề xuất, cần tận dụng thế mạnh của CNTT, viễn thông để tuyên truyền rộng khắp, kịp thời đưa các thông tin chính thống đấu tranh với các luận điệu sai trái. “Việc áp dụng CNTT cũng  giúp nâng cao chất lượng thông tin, rút ngắn thời gian đào tạo, giáo dục”, Thiếu tướng Bạch Thành Định nói.

Biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác giáo dục QP&AN trên địa bàn TP năm qua, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh công tác giáo dục QPAN đã đóng góp quan trọng xây dựng niềm tin vào Đảng, nhà nước. Nếu không làm tốt công tác này thì không thể ổn định, phát triển. Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cũng như tiến hành đại hội Đảng các cấp, để công tác GDQP&AN đạt hiệu quả hơn nữa, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các thành viên hội đồng cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; đồng thời chú trọng công tác công đoàn, dân vận.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng nhận định việc phổ biến kiến thức QP&AN chưa định lượng hình thức, hiệu quả, cần lồng ghép, đa dạng về cách làm, sử dụng kinh phí hiệu quả, cần thiết phải xây dựng tiêu chí đánh giá. Đồng tình với kiến nghị của Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn yêu cầu các cơ quan thường trực, tham mưu cần lựa chọn đào tạo, các bác cáo viên hạt nhân ở các tổ chức đoàn thể để nhân rộng cũng như không ngừng đổi mới nội dung hình thức, phù hợp với các đối tượng.

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở KHĐT khẩn trương xây dựng phương án báo cáo TP để xây dựng trung tâm GDQP&AN hiện đại, phục vụ nhiệm vụ lâu dài.