Giao dịch ma túy bất thành, dùng lựu đạn chống trả lực lượng công an

ANTD.VN - Trở về trên đường giao dịch ma túy bất thành, Chung bị lực lượng công an phát hiện nên dùng dùng lựu đạn chống trả…

Từ kết quả điều tra, ngày 15-3, TAND TP Hà Nội đưa Phạm Văn Chung (SN 1991, trú ở xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) ra xét xử về các tội: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Liên quan đến vụ án, Mai Kim Anh (bạn gái Chung; SN 1992, trú ở thị trấn Bắc Sơn, cùng huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) cũng bị đưa ra xét xử về tội “Không tố giác tội phạm”. Tuy nhiên, phiên tòa sơ thẩm này đã phải trì hoãn do bạn gái của Phạm Văn Chung không đến dự tòa theo giấy triệu tập.

Trước đó, cáo trạng truy tố các bị cáo thể hiện, tháng 2-2017, Phạm Văn Chung và Mai Kim Anh quen biết người phụ nữ tên Thủy, trú ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Ngày 22-2-2017, Thủy gọi điện bảo Chung bán cho 300 gram ma túy “đá” với giá hơn 90 triệu đồng.

Đối tượng dùng lựu đạn chống trả lực lượng công an tại phiên tòa bị hoãn

Nhận lời cung cấp ma túy cho người quen, ngay ngày hôm sau, Chung đến cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) mua đúng số lượng ma túy “đá” nêu trên của một đối tượng không rõ lai lịch với giá 26 triệu đồng/100 gram mang về nhà cất giấu.

Chiều 24-2-2017, Chung “dắt” theo quả lựu đạn và rủ bạn gái là Mai Kim Anh cùng đi giao dịch ma túy tại thị xã Sơn Tây. Tối cùng ngày, gặp Thủy nhưng bị chê ma túy không bảo đảm chất lượng nên Chung và bạn gái phải hậm hực đón taxi trở về Lạng Sơn.

Trên đường về quê, khoảng 24h ngày 24-2-2017, tại quốc lộ 32, thuộc địa bàn thị xã Sơn Tây, chiếc taxi chở Chung và bạn gái bị lực lượng công an tiến hành kiểm tra. Giáp mặt với lực lượng công an, đối tượng rút chốt quả lựu đạn nhưng vẫn cầm chặt trong tay và bắt ép lái xe phải chốt chặt cửa.

Tiếp đến, nam thanh niên buôn ma túy giơ quả lựu đạn lên đe dọa lực lượng chức năng. Sau đó, khi chiếc taxi bị giật cửa ra thì Chung lao ra ngoài bỏ chạy và mặc kệ bạn gái. Bị lực lượng công an truy đuổi, đối tượng liền ném quả lựu đạn về phía sau nhưng không phát nổ.

Và rồi Chung và bạn gái nhanh chóng bị khống chế, đưa về cơ quan công an làm rõ… Quá trình điều tra vụ án, cơ quan tố tụng có đủ căn cứ đưa Phạm Văn Chung và Mai Kim Anh ra tòa án để xét xử về các tội danh trên. Tuy nhiên như đã nói ở trên, do nữ bị cáo trong vụ án (được tại ngoại) không đến tòa nên phiên xử phải tạm thời hoãn lại.