Giăng lưới bắt đối tượng truy nã Hưng “trọc” trong suốt 18 tiếng đồng hồ

ANTĐ - Sau khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thành Hưng (tức Hưng “trọc”), SN 1987, ĐKTT tổ 7, khu 4, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, về tội giết người, đúng 15h30’ cùng ngày, Phòng CS truy nã tội phạm Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng CS truy nã tội phạm Công an TP Hải Phòng và Cục Cảnh sát kỹ thuật nghiệp vụ ngoại tuyến, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm thuộc Bộ Công an cũng đã phối hợp giăng lưới bắt gọn đối tượng đặc biệt nguy hiểm này.

Cuộc hỗn chiến của giang hồ

Hưng “trọc” là đối tượng đặc biệt nguy hiểm trong vụ án giết người, cố ý gây thương tích, gây rối TTCC, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng xảy ra vào lúc  20h ngày 15-12-2012, tại thành phố Vĩnh Yên.

Do mâu thuẫn nên nhóm tội phạm do Trần Lệ Thùy, SN 1988, ở phường Khai Quang, Vĩnh Yên; Lê Văn Việt (Việt “béc”), SN 1986, ở xã Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phúc cầm đầu và nhóm của Nguyễn Văn Quân, SN 1984, ở phường Khai Quang; Hoàng Hà, SN 1976, ở phường Bạch Hạc, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã hẹn nhau quyết phen “sống mái” bằng súng và dao, kiếm. Hậu quả của trận chiến giáp lá cà giữa 2 băng tội phạm khiến 3 kẻ ở nhóm Quân, Hà bị chém và trúng đạn trọng thương.

Quá trình điều tra cho thấy: Trước đó, khi xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, nhóm Thùy và Nguyễn Văn Hoàn đã gọi điện cho Việt “béc” thông báo việc bị nhóm của Quân, Hà quây đánh. Nhận được tin, Việt đã điều quân ở các tỉnh, thành phố khác để trợ giúp, trong đó có Mạnh “gà” (Đào Hùng Mạnh, SN 1990, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cùng Hoàng Hiển Hách, SN 1993; Dương Quang Hưng (tức Hưng “con”), SN 1988, ở TP.Vĩnh Yên và Hưng “trọc”, ĐKTT Quảng Ninh, nhưng làm ăn ở Hải Phòng, cũng tập trung về tham chiến.

Sau khi đã “hội quân”, Hưng “trọc” cùng đi xe ô tô từ nhà Việt đến phường Khai Quang để “giao chiến” với nhóm Quân, Hà. Khi đi, Việt và đồng bọn chuẩn bị sẵn 1 khẩu súng K54, 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 1 khẩu súng bắn đạn thể thao. Đến nơi, Thùy chỉ nhóm Quân, Hà cho bọn Việt biết. Lập tức, Hưng “trọc” sử dụng súng thể thao, Mạnh “gà” và Hách mỗi tên sử dụng 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải nhằm Quân bắn nhiều phát ở khoảng cách 4-5m làm Quân bị trúng nhiều viên đạn ria vào hai bên mông.

Riêng Việt “béc” dùng súng K54 nhằm vào Hoàng Hà bắn 1 phát ở khoảng cách 5-6m… làm Hà bị trúng 1 viên đạn chì ở khuỷu tay trái. Sau khi bắn nhóm Quân, Hà xong, Việt và đồng bọn đã lên xe ô tô bỏ trốn. Cuộc hỗn chiến chỉ diễn ra trong ít phút, song tính chất, hậu quả để lại đặc biệt nghiêm trọng, nhiều người bị trọng thương và gây náo loạn cả một đoạn phố. Trong khi đồng bọn lần lượt sa lưới thì Hưng “trọc” bỏ trốn biệt tăm, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã đối với y…

Truy bắt Hưng “trọc” và đồng bọn

Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định Bùi Thành Hưng không phải đối tượng có “số má” ở Vĩnh Phúc song lại đặc biệt nguy hiểm, bởi y là đối tượng chuyên “đập đá” và là kẻ côn đồ máu lạnh. Tên này “làm ăn”, hoạt động đâm thuê chém mướn tại nhiều địa phương và được các băng nhóm tin dùng.

Qua trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa các địa phương, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định Hưng “trọc” đang ẩn náu tại Hải Phòng. Ngày 6-12, Trung tá Dương Trung Dũng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Vĩnh Phúc cùng tổ trinh sát Đội Truy tìm lên đường xuống thành phố biển. Tại Hải Phòng, Đội 2 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, do Thượng tá Trường Tam - Phó Trưởng phòng phụ trách cũng có mặt, cùng các tổ công tác của Cục Cảnh sát kỹ thuật nghiệp vụ ngoại tuyến  và Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an tham gia hỗ trợ. Theo tài liệu trinh sát, Hưng “trọc” luôn thay đổi chỗ ở để tránh sự truy tìm của lực lượng công an. Lúc nào y cũng có vũ khí bên người để phòng thân và sẵn sàng tham chiến khi đồng bọn yêu cầu. Nghiên cứu đặc điểm tâm lý và quy luật hoạt động của đối tượng, các trinh sát xác định Hưng “trọc” đang ở khu vực Đình Vũ (thuộc quận Hải An). Lự lượng công an quyết định giăng lưới bắt Hưng trọ tại đây. Tuy nhiên, nơi đây có hàng trăm bến bãi gồm hàng vạn chiếc container cùng nhiều nhà nghỉ, nhà hàng, quán karaoke, đòi hỏi lực lượng truy bắt phải rà soát trong phạm vi rộng và sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Cuộc truy bắt diễn ra liên tục từ 21h ngày 6-12, đến đúng 15h30’ ngày 7-12, thì phát hiện ra Hưng “trọc”. Khi tên này vừa bước lên một ô tô định di chuyển địa điểm ẩn náu, lập tức các mũi trinh sát xuất hiện và nhanh như cắt khóa tay, không để y kịp chống đối. Cùng thời điểm, các lực lượng công an còn bắt 3 đồng bọn khác của Hưng “trọc” liên quan đến một vụ án khác do Công an Hải Phòng đang thụ lý điều tra. Khám xét nơi ẩn náu của đối tượng, lực lượng công an thu nhiều đao, kiếm và một số tang vật liên quan cùng một bộ đồ để sử dụng ma túy “đá”. 

Ngay tối 7-12, tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã dẫn giải Bùi Thành Hưng về Vĩnh Phúc để thi hành lệnh tạm giam, phục vụ công tác điều tra mở rộng án.