Giảng hòa cho nhóm sinh viên, chủ nhà trọ bị côn đồ hành hung dã man

ANTĐ - Sau khi giảng hòa mâu thuẫn cho nhóm sinh viên ở dãy trọ của gia đình mình, trưa hôm sau anh Quỳnh đang trên đường đi làm về thì bị nhóm côn đồ hành hung. Do vết thương khá nặng nên anh Quỳnh phải nhập viện điều trị.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 12h45 ngày 10-2, khi anh Hoàng Quỳnh (31 tuổi) trú tại xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, TP. Vinh, Nghệ An đang trên đường đi làm về thì bị một nhóm côn đồ xông vào hành hung phải nhập viện.

Anh Quỳnh cho biết, vào tối ngày 9-2, ở khu nhà trọ của gia đình anh ở xã Nghi Đức, TP. Vinh có một nhóm thanh niên kéo đến quấy rối. Nhận được tin báo, anh Quỳnh cùng em trai đã đến nơi để giảng hòa. Mọi việc sau đó đã được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, ngày hôm sau khi anh Quỳnh đang trên đường từ công ty trở về nhà thì bị một đối tượng gọi lại nói chuyện.

Giảng hòa cho nhóm sinh viên, chủ nhà trọ bị côn đồ hành hung dã man ảnh 1
Anh Quỳnh bị thương ở vùng mặt, đầu và đang nằm điều trị tại bệnh viện sau sự việc xảy ra

Khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh Quỳnh bị 6 – 7 đối tượng xông vào dùng hung khí đánh hội đồng. Quá bất ngờ trước tình huống trên, anh Quỳnh đã bỏ chạy và gọi điện thoại thông báo cho người thân.

Sau khi gọi điện cho người thân xong thì anh Quỳnh ngất xỉu trên ô tô riêng. Ngay sau đó, mọi người có mặt và phát hiện anh Quỳnh bị thương nặng nên đã đưa vào bệnh viện Quân khu 4 để cấp cứu. Tại bệnh viện, anh Quỳnh bị một vết thương rách môi, gãy 3 chiếc răng và chấn thương ở vùng đầu.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an TP. Vinh điều tra, làm rõ.