Giám sát phải có kết quả

ANTĐ - Một trong những vấn đề được kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII quan tâm là dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012. Ông Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội đã trả lời phỏng vấn báo giới, một số vấn đề liên quan đến công tác giám sát của Quốc hội.

Giám sát tốt sẽ góp phần phát triển nền kinh tế (ảnh minh họa)

PV - Ông đánh giá như thế nào về việc thực hiện giám sát của các ĐBQH?

Ông Trần Hoàng Ngân: Các ĐBQH đều mong muốn giám sát thật tốt những vấn đề Quốc hội cần. Tuy nhiên, ĐBQH vẫn phải lo công việc chuyên môn, lại dành 1/3 thời gian trong năm để lo công việc của Quốc hội. Riêng họp Quốc hội mỗi năm 2 kỳ, trong 2 tháng, thời gian còn lại ĐBQH vừa giải quyết công việc chuyên môn, vừa phải lo tiếp xúc cử chi để đáp ứng yêu cầu của họ. Do vậy, quá trình giám sát đòi hỏi các cơ quan chuyên trách của Quốc hội phải làm việc nhiều hơn.

- Ông đánh giá như thế nào về hoạt động của các cơ quan chuyên trách của Quốc hội, trong quá trình giám sát các chuyên đề lớn về phát triển kinh tế - xã hội?

- Theo tôi, những báo cáo của các cơ quan chuyên trách của Quốc hội cần phải được công khai và phải minh chứng được tính hiệu quả của công tác giám sát. Như các bạn đã biết, công tác giám sát rất tốn kém. Do vậy, Quốc hội phải tính toán làm sao đừng để trở thành đối tượng gây lãng phí. Theo tôi, giám sát là phải có kết quả và phải được công khai kết quả này. Từ đó, chúng ta tiếp tục đeo đuổi kết quả giám sát, để đem lại hiệu quả chung cho nền kinh tế.

- Quốc hội từng giám sát về hiệu quả quản lý và sử dụng vốn của các tập đoàn kinh tế Nhà nước. Bản thân là một chuyên gia kinh tế, ông đánh giá như thế nào về hiệu quả sử dụng vốn của các tập đoàn kinh tế hiện nay?

- So với trước đây, bây giờ chúng ta đã có nhiều thông tin hơn về kết quả giám sát của các tập đoàn kinh tế Nhà nước và các Tổng công ty. Cách đây vài ngày, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất nghiêm ngặt trong việc đầu tư công, đầu tư của các tập đoàn kinh tế Nhà nước. Theo tôi, tới đây các ĐBQH sẽ tiếp tục theo đuổi vấn đề giám sát này, để phát huy tính hiệu quả của nó.

- Nếu có thể, ông sẽ kiến nghị với Quốc hội như thế nào, để hoạt động giám sát năm 2012 đạt hiệu quả cao hơn?

- Tôi sẽ kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát trước, trong và hậu của quá trình chi ngân sách Nhà nước, đặc biệt là vấn đề chi ngân sách thường xuyên. Theo tôi, chúng ta không nên quá tập trung vào vấn đề chi ngân sách cho đầu tư phát triển.

- Xin cảm ơn ông!