Giảm phiền hà, tạo điều kiện cho dân nhiều hơn

ANTĐ - “Công an các đơn vị không được hình thành tư tưởng bị động, cần triển khai quyết liệt kế hoạch đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm, đối tượng “nổi”. Địa bàn nào lọt tội phạm, để xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT, chỉ huy đơn vị đó sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc”, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo ANTT tháng 11, triển khai công tác tháng 12-2012, tổ chức hôm qua, 4-12. 

Công sở khang trang, CBCS tận tình, thái độ, tác phong đúng mực để phục vụ nhân dân tốt nhất

Rà kỹ từng phần việc

Với 14 điểm cầu trực tiếp, hội nghị giao ban được Giám đốc CATP yêu cầu triệu tập đến chỉ huy công an cấp cơ sở phường, đồn, trạm, thị trấn, để tham gia thảo luận cũng như lĩnh hội chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP về những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm công tác đảm bảo ANTT.

Trong tháng 11, các đơn vị CATP đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp, kế hoạch công tác, kết quả đã tiếp tục giữ vững ANCT-TTATXH địa bàn Thủ đô, bảo vệ an toàn kỳ họp thứ 4 - Quốc hội XIII, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đặc biệt là hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Hà Nội. Lực lượng công an duy trì quyết liệt các đợt ra quân đấu tranh, trấn áp nhiều ổ nhóm tội phạm. “Những biện pháp này đã góp phần kiềm chế các vụ phạm pháp hình sự, đặc biệt trọng án giảm so với tháng trước”, báo cáo của bộ phận thường trực Văn phòng CATP thể hiện rõ.

Bên cạnh việc đánh giá, biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của các đơn vị CATP, Đại tá Nguyễn Đức Chung dành nhiều thời gian để kiểm điểm những phần việc đã giao và thực hiện đối với nhiều đơn vị. Tại hội nghị, chỉ huy 8 đơn vị đã được Giám đốc CATP đề nghị báo cáo các phần việc được giao, trao đổi những cách làm hay và rút kinh nghiệm những việc chưa làm tốt. Đại tá Nguyễn Đức Chung đặc biệt lưu tâm đến công tác đảm bảo TTATGT địa bàn thành phố thời gian qua, nhất là biện pháp, kế hoạch cho những tháng cuối năm.

Nghe chỉ huy Phòng CSGT báo cáo việc triển khai và kết quả kế hoạch xử lý phương tiện, người tham gia giao thông cố tình vi phạm TTATGT ở đường trên cao - đường vành đai 3; tình trạng giả danh thương binh, điều khiển xe ba bánh chở hàng cồng kềnh…, đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh: “Việc lực lượng CSGT tăng cường xử lý các vi phạm ở đường trên cao, xe ba bánh chở hàng cồng kềnh, đang được dư luận nhân dân đánh giá cao, góp phần lập lại TTATGT trên địa bàn. Song vẫn còn tình trạng xe khách dừng đỗ đón trả khách ở đường trên cao và một số tuyến quốc lộ. Chấn chỉnh các vi phạm, tồn tại này, lực lượng CSGT cần phối hợp quyết liệt, chặt chẽ hơn nữa với công an các quận, huyện để tuần tra, xử lý”.   

Để lọt tội phạm - thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm!

Biểu dương sự chủ động của CAQ Hoàng Mai trong việc điều tra, khám phá 2 vụ đánh bạc trá hình ở quán điện tử xèng, sản xuất máy phục vụ việc đánh bạc, Đại tá Nguyễn Đức Chung giao nhiệm vụ: “Từ nay đến Tết Nguyên đán, tệ nạn cờ bạc, nhất là cờ bạc ở khu vực ngoại thành dự báo sẽ gia tăng. Phòng CSHS cần chủ động phối hợp với công an các đơn vị tăng cường nắm tình hình phát hiện, xử lý các trò đánh bạc dưới mọi hình thức”. 

Hàng loạt đầu việc cần chủ động triển khai tốt trong tháng cuối cùng của năm 2012 đã được Giám đốc CATP xác định với chỉ huy các đơn vị, trong đó đặc biệt chú trọng biện pháp phòng ngừa các băng nhóm, đối tượng biểu hiện hoạt động đòi nợ thuê, bảo kê. “Ngay sau cuộc họp này, các đơn vị cần tập trung ngay vào việc rà soát số đối tượng, điểm, tụ điểm “nổi” và lên kế hoạch đấu tranh triệt xóa. Địa bàn nào để lọt tội phạm, bị lực lượng địa phương khác phát hiện, triệt xóa, đơn vị đó sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc” - Đại tá Nguyễn Đức Chung nêu rõ.  

Đối với lĩnh vực đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn bán pháo nổ, Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP thông tin: Qua tuần tra kiểm soát, các lực lượng CATP vừa phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 7 đối tượng đều là người tỉnh ngoài vận chuyển pháo, trung chuyển qua Thủ đô để đi tỉnh khác. Nhận định công tác phòng chống buôn bán, tàng trữ, đốt pháo nổ dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 sẽ còn phức tạp, Thiếu tướng Trần Thùy gợi ý: Ngoài tuyên truyền trên loa phát thanh, trong các trường học, UBND phường tổ chức ký cam kết với nhân dân như trước đây, Trưởng Công an các quận, huyện phải yêu cầu chỉ huy các phường, đồn, trạm, thị trấn cam kết không để tiếng pháo trên địa bàn và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra. Công an các đơn vị cần tập trung rà soát, tham mưu với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình không tàng trữ, buôn bán, đốt pháo nổ; phối hợp với Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, ban giám hiệu các trường đại học, THPT, THCS..., vận động tuyên truyền và cam kết để sinh viên, học sinh các cấp không tàng trữ, sử dụng và đốt pháo nổ. “Các đơn vị nghiệp vụ CATP tăng cường phát hiện qua tuần tra, đặc biệt chú ý tới số đối tượng từng tham gia vào việc buôn bán, tàng trữ pháo nổ” - đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu. 

Dự báo từ nay đến cuối năm, TTATGT sẽ phức tạp, Đại tá Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Phòng CSGT tăng cường thêm lực lượng, phối hợp với công an các đơn vị ứng trực tại các “điểm đen”, nút giao thông lớn ra vào thành phố để phân luồng, hạn chế ùn tắc giao thông. “Cuối năm là thời điểm nhiều người tỉnh ngoài qua lại Hà Nội. Phát hiện vi phạm, thay vì chú trọng xử phạt hành chính, lực lượng làm nhiệm vụ nên tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở, tạo điều kiện để người dân hiểu, chấp hành luật giao thông” - đồng chí Giám đốc nêu quan điểm.

Về công tác giải quyết TTĐT, Đại tá Nguyễn Đức Chung nêu rõ yêu cầu, công an quận, huyện phải chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương ra quân, “dẹp” vi phạm ở các tuyến phố chính, các địa bàn trọng điểm. “Xử lý tốt những vi phạm lấn chiếm vỉa hè và phải có cơ chế, lực lượng đảm bảo lâu dài” - đồng chí Giám đốc nhấn mạnh.

Đặc biệt, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị chuẩn bị cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt, cùng với việc chỉnh trang công sở để công tác tiếp dân thay đổi rõ nét. "Các đơn vị nghiệp vụ CATP khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm của cá nhân, đối tượng phải tiến hành điều tra đúng pháp luật, không được lợi dụng công việc, vị trí công tác để gây phiền hà, sách nhiễu đối với các doanh nghiệp, nhất là dịp cuối năm, Tết Nguyên đán, bởi có thể gây ra những dư luận hiểu không đúng công tác công an", Giám đốc CATP yêu cầu.

Một phương châm công tác quan trọng của lực lượng CAND đã được Giám đốc CATP lưu ý chỉ huy các đơn vị: “Quá trình phân loại đối với các loại phạm pháp ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội đã rõ thì không áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam".

 Kết luận hội nghị, Giám đốc CATP đề nghị thủ trưởng các đơn vị đôn đốc, nhắc nhở, đề cao trách nhiệm trước công việc đối với cá nhân từng CBCS, đặc biệt là trách nhiệm của cấp chỉ huy.

Tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm, trong tháng 11, các lực lượng CATP Hà Nội đã điều tra khám phá 325 vụ phạm pháp hình sự, bắt 467 đối tượng. Trọng án và phạm pháp hình sự đều giảm so với tháng 10-2012.