Giám đốc thuê giang hồ giết cấp phó lĩnh án chung thân

ANTĐ - Sau nhiều ngày xét xử và 2 ngày nghị án, ngày 9-9 TAND TP.HCM đã tuyên vụ án giám đốc thuê giang hồ sát hại cấp phó. Theo đó HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Quang Trưởng (còn có tên gọi khác là Ngô Quang Chướng, SN 1961, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải, trụ sở tại huyện Hóc Môn, TP.HCM, gọi tắt là Công ty Hoàng  Hải) mức án chung thân về tội giết người.

* Vũ Văn Luân - đàn em một thời của Dung “Hà” lĩnh án tử hình

Ngô Quang Trưởng (ngoài cùng bên trái) cùng Vũ Văn Luân tại tòa

Bị cáo Vũ Văn Luân (Luân “con”, SN 1965, trú TP Hải Phòng, từng là đàn em thân tín một thời của trùm giang hồ đất Cảng Dung “Hà”) bị tuyên mức án tử hình về hàng loạt tội danh có liên quan như: “Giết người”, “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

3 đàn em dưới trướng Luân “con” là Trần Văn Khoa (Khoa “thầy giáo”, SN 1977, từng có một thời gian làm giáo viên tiểu học ở Bình Phước), Ngô Chí Huẩn (SN 1986) nhận mức án 20 năm tù giam và Bùi Quốc Huy (SN 1985) bị mức án 14 năm tù cùng về tội danh “Giết người”. Các bị cáo khác là Đỗ Hoàng Sơn, Nguyễn Thế Mạnh, Lều Ngọc Hà, Nguyễn Quang Lợi… bị tuyên phạt mức án từ 2,5 - 4 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật” vì có liên quan đến một vụ án khác do Luân “con” chỉ đạo trước khi gây ra vụ án giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, tháng 7-2007, ông Đặng Xuân Sỹ (SN 1959) hùn vốn với Ngô Quang Trưởng mở Công ty Hoàng Hải; trong đó Trưởng làm giám đốc, còn ông Sỹ là phó giám đốc. Tuy nhiên trong quá trình làm ăn, ông Sỹ phát hiện Trưởng có nhiều hoạt động phi pháp đã kịch liệt phản đối, xin rút vốn ra khỏi công ty. Từ những mâu thuẫn này, ông Sỹ còn gửi đơn đến cơ quan Công an huyện Hóc Môn và TP.HCM tố cáo hoạt động làm ăn phi pháp của Trưởng.

Được biết trước khi xảy ra vụ án, vào tháng 4-2009 khi biết Luân “con” vào TP.HCM lập nghiệp nên Trưởng tiếp cận làm quen, kết thân và “biếu không” cho Luân lô đất 100m2 tại dự án của Công ty Hoàng Hải ở Hóc Môn. Chính vì thế Trưởng đã nhờ đến Luân “con” can thiệp, nhằm dạy cho ông Sỹ một bài học.

Đến đầu tháng 9-2009, Luân “con” chỉ đạo nhóm đàn em, do Nguyễn Thế Việt cầm đâu xông vào nhà ông Sỹ ở quận 4 dùng dao uy hiếp, hăm dọa nếu ông Sỹ không rút đơn thì sẽ lĩnh hậu quả. Nhưng ông Sỹ đã tiếp tục có thêm nhiều lá đơn tố cáo ông Trưởng và đồng bọn. Chính vì thế Trưởng sai Luân “con” ra tay xử cấp phó của mình.

Nắm được thông tin do Trưởng cung cấp, sáng 15-10-2009 ông Sỹ có dự một cuộc họp tại Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM nên Luân “con” chỉ đạo đàn em ra tay. Băng nhóm giang hồ đeo bám theo sau và đâm chết ông Sỹ trên đường về.

Sau khi xảy ra vụ án, gia đình bị cáo Ngô Quang Trưởng đã nộp 750 triệu đồng khắc phục hậu quả. Đồng thời trong những ngày xét xử, Trưởng thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Đặc biệt Trưởng khai báo chỉ có ý định nhờ Luân “con” và đàn em đánh dằn mặt ông Sỹ cho hả cơn giận chứ không có ý định giết người; nhưng không ngờ nhóm giang hồ ra tay quá tàn độc.