Giám đốc doanh nghiệp 'nhảy' chiếc ô tô đứng tên hộ bạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đứng tên đăng ký chiếc ô tô giúp người quen, Giang sau đó lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu đích thực và dùng chìa khóa phụ "nhảy trộm" chiếc xe đắt tiền...

Sáng 29-3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Giang (SN 1989, trú ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) mức án 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tang vật trong vụ án là chiếc ô tô Sonata do bị cáo đứng tên thay người khác.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Giang là Giám đốc Công ty TNHH ô tô DG và được người quen là anh Nguyễn Văn Quý (SN 1978, ở Hải Phòng) nhờ mua hộ chiếc ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội và sau đó thế chấp vào ngân hàng. Tháng 7-2020, bị cáo mua cho anh Quý chiếc xe Sonata với giá 580 triệu đồng, rồi thế chấp vào ngân hàng Sacombank để vay 400 triệu.

Bị cáo Nguyễn Văn Giang tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Giang tại phiên tòa.

Chiếc ô tô đứng tên Công ty ô tô DG của Giang nhưng hằng tháng, anh Quý sẽ đều đặn chuyển cho Giang 11,7 triệu để thanh toán tiền trả góp với ngân hàng. Đến tháng 4-2022, anh Quý đã chuyển tổng cộng 503 triệu tiền gốc và lãi của khoản vay này.

Để phòng rủi do với khoản vay, Giang lén đánh thêm một chìa khóa và lắp định vị vào chiếc Sonata. Việc này, anh Quý không được Giang cho biết.

Khoảng tháng 3-2022, anh Quý nói muốn bán xe ô tô cho người khác nhưng Giang không đồng ý. Bị cáo còn lo anh Quý sẽ bán xe mà không thông qua công ty của mình nên nảy sinh ý định chiếm đoạt lại nhằm “đảm bảo khoản vay”.

Sáng 5-4-2022, Giang theo dõi định vị, thấy chiếc Sonata đang ở Hà Nội nên bám theo. Đợi khi anh Quý dừng xe, vào một quán cà phê ở quận Tây Hồ, Giang lấy chìa khóa phụ mở cửa rồi phóng sang huyện Đông Anh gửi nhà bạn.

Hôm sau, anh ta bị cơ quan công an bắt giữ, tang vật là chiếc ô tô và số trang sức trị giá 59 triệu đồng trên xe được thu hồi.

Tại tòa, anh Quý cho hay khi phát hiện xe bị mất đã: “Không nghi ngờ Giang lấy vì anh em chơi với nhau”. Người này xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nói “anh em chơi với nhau thân tình” và Giang đã giúp mình mua xe, thế chấp ngân hàng vay tiền.

Tuy vậy, anh Quý thừa nhận có những tháng đã không chuyển khoản 11,7 triệu đồng cho Giang để Giang trả ngân hàng.

Bị cáo khai chính việc anh Quý không chuyển tiền đầy đủ hằng tháng đã gây nghi ngờ rằng khoản nợ không được thanh toán. Do vậy, Giang nảy sinh ý định trộm lại chiếc xe nhằm đảm bảo việc trả nợ ngân hàng.

Chiếc xe đã được công an bàn giao cho anh Quý quản lý dù vẫn thế chấp ngân hàng. Đại diện Sacombank đề nghị tòa tuyên giao lại xe cho mình để đảm bảo khoản vay được thanh toán đúng hạn.

Anh Quý bác bỏ, nói đã tìm cách cùng gia đình Giang thanh toán nhưng chưa thành. “Nếu giao xe cho ngân hàng, tôi về thay hết phụ tùng thì ngân hàng cũng không làm gì được”, anh nói.

Tại phần tuyên án, ngoài áp dụng hình phạt nêu trên đối với Giám đốc doanh nghiệp "nhảy trộm" xe của bạn, TAND TP Hà Nội còn tuyên bố tạm giao chiếc ô tô hiệu Sonata cho Sacombank quản lý theo đúng hợp đồng thế chấp.