Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chúc mừng Lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhân dịp mừng Lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, sáng 11-5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã đến chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội cùng các vị hòa thượng, chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại chùa Quán Sứ, thay mặt lực lượng Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đại diện các phòng chức năng thuộc CATP Hà Nội đã tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các vị hòa thượng, chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam có một Đại lễ Phật đản an vui, dồi dào sức khỏe, thực hiện tốt mọi Phật sự Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, cùng các vị hòa thượng, chư tôn đức giáo phẩm trong thời gian qua đã vượt qua khó khăn của dịch bệnh Covid-19, ủng hộ lực lượng Công an Thủ đô làm tốt mọi nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

Người đứng đầu Công an thành phố bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ, phối hợp từ Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, để lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Lễ Phật đản 2022

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Lễ Phật đản 2022

Thay mặt Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đại diện các đơn vị chức năng của CATP đã tới thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu chia sẻ, trong những năm qua, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, UBND thành phố Hà Nội và đặc biệt là Công an thành phố luôn tạo điều kiện để Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức các Phật sự; đồng thời gửi lời cầu nguyện sức khỏe tới Trung tướng Nguyễn Hải Trung và toàn thể CBCS Công an Thủ đô, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Cũng trong buổi sáng 11-5, tại chùa Bà Đá, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã chúc sức khỏe Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội cùng các hòa thượng, chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng chư tôn đức giáo phẩm có một mùa Phật đản an vui, dồi dào sức khỏe, mọi sự hanh thông, hướng tới những điều tốt đẹp nhất và mong mối quan hệ giữa CATP Hà Nội và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội ngày càng gắn bó.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội

Vui mừng tiếp đoàn Công an Thành phố (CATP) Hà Nội do Trung tướng Nguyễn Hải Trung dẫn đầu, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định, trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều sự kiện thành công và trong sự thành công đó có đóng góp công sức không nhỏ của CATP Hà Nội.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, trong thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các tăng ni, phật tử luôn ủng hộ CATP Hà Nội, góp phần giữ gìn sự bình yên cho nhân dân Thủ đô.