Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi, động viên cán bộ bị thương trên đường làm nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều nay (4-7), Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy phòng chức năng CATP đã đến Bệnh viện hữu nghị Việt Đức thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Cửu Lộc - Phó Trưởng Công an xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ bị thương trong khi đi làm nhiệm vụ.
Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy phòng chức năng CATP thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Cửu Lộc

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy phòng chức năng CATP thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Cửu Lộc

Tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao đổi thông tin với thân thân Đại úy Nguyễn Cửu Lộc; và ân cần thăm hỏi, động viên, mong muốn đồng chí Phó trưởng Công an xã Thụy Hương nhanh chóng bình phục, sớm trở lại đơn vị cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, vì bình yên cuộc sống của nhân dân. Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Đại úy Nguyễn Cửu Lộc trong khi làm nhiệm vụ, thực hiện mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung chỉ đạo các phòng chức năng CATP phối hợp với CAH Chương Mỹ thực hiện tốt các chế độ, chính sách của lực lượng Công an nhân dân đối với Đại úy Nguyễn Cửu Lộc; đồng thời tích cực phối hợp với thân nhân, gia đình Đại úy Nguyễn Cửu Lộc hỗ trợ chăm sóc trong thời gian đồng chí điều trị tại bệnh viện.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Giám đốc CATP, đại diện gia đình Đại úy Nguyễn Cửu Lộc xúc động bày tỏ, trong những ngày qua, gia đình và đồng chí Lộc đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ, thăm hỏi động viên từ đồng chí, đồng đội và phòng chức năng CATP. Đây là động lực lớn để gia đình và cá nhân đồng chí Nguyễn Cửu Lộc vững tâm, tập trung điều trị, bình phục sức khỏe, sớm trở lại đơn vị làm nhiệm vụ.

Trước đó, triển khai thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, khoảng 12h ngày 21-6, Ban chỉ huy Công an xã Thụy Hương thống nhất phân công đồng chí Nguyễn Cửu Lộc sẽ về làm việc với cán bộ cơ sở của thôn Chúc Đồng 1 để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công tác thu thập dữ liệu cấp CCCD gắn chíp và kích hoạt định danh điện tử.

Trên đường từ trụ sở Công an xã Thụy Hương đến thôn Chúc Đồng 1, tới khu vực đường Máng Bảy thuộc địa phận thôn Chúc Đồng 2, bất ngờ xe máy của Đại úy Nguyễn Cửu Lộc xảy ra va chạm với xe máy của anh P.V.Q (SN 2001), trú tại xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ, điều khiển đi theo hướng ngược chiều. Hậu quả, Đại úy Nguyễn Cửu Lộc bị thương tích nặng ở vùng đầu, mặt.

Sau khi sơ cứu, Đại úy Nguyễn Cửu Lộc đã được người dân và đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, và hiện đang điều trị, theo dõi tại Phòng hồi sức cấp cứu, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.

Về phần P.V.Q, người này cũng bị chấn thương nặng; và qua xét nghiệm sơ bộ có nồng độ cồn trong máu. Nguyên nhân ban đầu xác định anh Q. điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đúng phần đường. CAH Chương Mỹ đã lập hồ sơ, đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.