Giám đốc Công an Hà Nội tặng quà người dân nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối nay (14-11), nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã dự và trân trọng tặng quà đến các cá nhân, gia đình hoàn cảnh khó khăn, có thành tích thi đua xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh.
Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội - Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao tặng quà cho tập thể Ủy ban MTTQ thị trấn Quang Minh đã có thành tích xuất sắc xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội - Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao tặng quà cho tập thể Ủy ban MTTQ thị trấn Quang Minh đã có thành tích xuất sắc xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư

Cùng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở thị trấn Quang Minh có đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư huyện ủy Mê Linh; đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, và đông đảo nhân dân địa phương.

Trong không khí tươi vui, phấn khởi, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhiệt liệt chúc mừng bà con khu dân cư thị trấn Quang Minh, đồng thời nêu rõ: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Cũng từ đó, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã trở thành cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, không một thế lực nào có thể chia cắt được”.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định: Trong những năm qua, việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi người dân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư nhằm đoàn kết góp trí, góp công, góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, an toàn và văn minh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư huyện uỷ Mê Linh và đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Ban mặt trận tổ dân phố 1,2,3 thị trấn Quang Minh

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư huyện uỷ Mê Linh và đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Ban mặt trận tổ dân phố 1,2,3 thị trấn Quang Minh

Điểm lại những khó khăn, thách thức thời gian qua mà Thành phố đã phải đối mặt, đặc biệt là tình hình Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp; Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh: tuy nhiên với sự đoàn kết, nỗ lực, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, cộng đồng, chúng ta đã vượt qua tất cả, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi nhanh các hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội. Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế Thủ đô đã đạt được kết quả tích cực ở nhiều ngành, lĩnh vực, cung ứng hàng hóa ổn định.

Về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng, các sở, ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, lực lượng Công an Thủ đô đã vượt lên những khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Có được kết quả này là nhờ sự tin tưởng, đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, cùng MTTQ các cấp và của các tổ chức đoàn thể xã hội trong toàn Thành phố, trong đó có sự đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân thị trấn Quang Minh", Trung tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhiệt liệt biểu dương thành tích của toàn thể nhân dân Tổ dân phố số 1, 2, 3; và trao tặng quà đến các cá nhân, gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tại cộng đồng dân cư

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhiệt liệt biểu dương thành tích của toàn thể nhân dân Tổ dân phố số 1, 2, 3; và trao tặng quà đến các cá nhân, gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tại cộng đồng dân cư

Đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; cùng với nhân dân bàn bạc, trao đổi, xây dựng giải pháp thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền địa phương...

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã nhiệt liệt biểu dương thành tích của toàn thể nhân dân Tổ dân phố số 1, 2, 3; đồng thời trao tặng quà cá nhân, gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tại cộng đồng dân cư.