Bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp

Bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp

ANTĐ - Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, bắt đầu từ ngày 2-1, người dân có thể gửi góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trực tiếp hoặc bằng văn bản tới các cơ quan, tổ chức; qua trang thông tin điện tử của Quốc hội (http://duthao online.quochoi.vn), các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp khác. 
Công khai để làm rõ trách nhiệm

Công khai để làm rõ trách nhiệm

ANTĐ - Hôm qua, 24-12, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình về ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Nhiều vấn đề thời sự nóng hổi như quy định xử lý xe không chính chủ, vì sao phải độc quyền kinh doanh vàng miếng, phí đường bộ... đã được các ĐBQH đưa ra thảo luận.

Chưa kê khai tài sản tại nơi cư trú

Chưa kê khai tài sản tại nơi cư trú

ANTĐ - Sáng qua (23-11), Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN-sửa đổi), Nghị quyết về công tác tư pháp và Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Kê khai thì có, kiểm soát thì không

Kê khai thì có, kiểm soát thì không

ANTĐ - Hôm qua 9-11, Quốc hội đã dành cả ngày thảo luận Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Nhiều ĐBQH đề nghị, cần tịch thu tài sản nếu đối tượng có nghĩa vụ kê khai không giải trình được nguồn gốc số tài sản ấy.

Cân nhắc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu xe

Cân nhắc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu xe

ANTĐ - Báo ANTĐ số ra ngày 31-10 có bài “Phí sử dụng đường bộ chưa hợp lý” bàn về  dự thảo Thông tư hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện của Bộ Tài chính. Chiều 31-10, bên hành lang Quốc hội, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) có cuộc trao đổi với PV ANTĐ xung quanh vấn đề này.

Giám sát quản lý đất đai, tài sản công: 45 dự án chậm tiến độ

Giám sát quản lý đất đai, tài sản công: 45 dự án chậm tiến độ

ANTĐ - Sau khi kết thúc đợt giám sát, trong đó có giám sát trực tiếp tại 8 quận, huyện và 3 sở, ngành về tình hình quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công trên địa bàn, ngày 14-9, đoàn giám sát Thường trực HĐND TP Hà Nội đã làm việc với UBND TP liên quan đến nội dung này.  

Chưa đóng cửa bến xe Lương Yên

Chưa đóng cửa bến xe Lương Yên

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi vừa có chỉ đạo Sở GTVT có trách nhiệm hướng dẫn Công ty lương thực cấp I Lương Yên tiếp tục duy trì hoạt động ổn định bến xe khách Lương Yên trong giai đoạn chưa triển khai dự án tại số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. 
Làm rõ thành tựu và hạn chế của Hiến pháp 1992

Làm rõ thành tựu và hạn chế của Hiến pháp 1992

ANTĐ - Hôm qua, 19-3, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc tại Hà Nội. Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH đã cho ý kiến vào báo cáo Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và báo cáo về một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.
Sớm ban hành Nghị định mới về quản lý, sử dụng vốn vay ODA

Sớm ban hành Nghị định mới về quản lý, sử dụng vốn vay ODA

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ KH-ĐT khẩn trương phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9-11-2006 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn ODA, trình Chính phủ quyết định.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm

ANTĐ - "... Có 5 bộ trưởng trực tiếp trả lời chất vấn tại hội trường, 5 lượt bộ trưởng giải trình thêm, 2 Phó Thủ tướng và đích thân Thủ tướng cũng báo cáo giải trình thêm và trực tiếp trả lời chất vấn các vị ĐBQH. Không khí chất vấn và trả lời chất vấn rất thẳng thắn, tâm huyết, đầy trách nhiệm và nghiêm túc”.
Quốc hội dành nửa ngày chất vấn Thủ tướng

Quốc hội dành nửa ngày chất vấn Thủ tướng

ANTĐ - Trao đổi với báo chí chiều 18-11, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội sẽ dành 2 ngày để chất vấn các Bộ trưởng và nửa ngày dành cho Thủ tướng Chính phủ.
 
Lấy ý kiến việc tạm dừng Dự án Nam An Khánh

Lấy ý kiến việc tạm dừng Dự án Nam An Khánh

ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi một số bộ và UBND TP Hà Nội lấy ý kiến bằng văn bản về việc Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tạm dừng thực hiện dự án khu đô thị mới Nam An Khánh.
Giải pháp tinh thần

Giải pháp tinh thần

ANTĐ - Kinh tế phát triển đã kéo theo các loại tệ nạn xã hội. Vì những lý do đó nên trong nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH, vai trò của lực lượng công an cơ sở ngày càng quan trọng. Tuy nhiên trên thực tế, không ít người có trách nhiệm ở các cơ quan công an cấp huyện như “ngồi trên đống lửa” vì một thực trạng đã xuất hiện từ lâu nhưng không dễ giải quyết: thiếu hụt lực lượng công an xã.