Giải quyết nguy cơ lao động “tụt” hạng    

(ANTĐ) - Trong bảng xếp hạng châu Á về chất lượng nguồn nhân lực mới đây, Việt Nam đứng trước nguy cơ áp cuối. Số người trong độ tuổi lao động của Việt Nam là trên 40 triệu người nhưng tỷ lệ thất nghiệp không giảm do thiếu hụt nguồn nhân lực kỹ thuật cao đến lao động phổ thông.

Giải quyết nguy cơ lao động “tụt” hạng    

(ANTĐ) - Trong bảng xếp hạng châu Á về chất lượng nguồn nhân lực mới đây, Việt Nam đứng trước nguy cơ áp cuối. Số người trong độ tuổi lao động của Việt Nam là trên 40 triệu người nhưng tỷ lệ thất nghiệp không giảm do thiếu hụt nguồn nhân lực kỹ thuật cao đến lao động phổ thông.

Ông Phan Chính Thức, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) cho rằng, đây chính là rào cản lớn nhất của lao động chúng ta. Nguyên nhân chính là do cơ chế, chính sách và đầu tư cho lĩnh vực dạy nghề chưa thỏa đáng mặc dù công tác đào tạo nghề có đổi mới.

Để giải quyết vấn đề tụt hậu này, theo Bộ LĐ-TB&XH, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015”.

Theo đó, sẽ hỗ trợ đầu tư nâng cao năng lực và hiện đại hóa 10 trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề trọng điểm của Đoàn thanh niên; tỷ lệ thanh niên  được tiếp cận thông tin tư vấn, giới thiệu việc làm đạt 50% vào năm 2010 và 75% vào năm 2015... cho vay tín dụng ưu đãi để học nghề và đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp, CĐ, ĐH; tín dụng ưu đãi để đào tạo bồi dưỡng doanh nhân trẻ và khởi sự doanh nghiệp...               

Hồng Quân