“Giải mã” những vụ trộm két sắt, cướp tài sản

(ANTĐ) - Phòng 9 - Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an vừa hoàn tất giai đoạn điều tra chuyên án trinh sát mang bí số 509T, truy xét, bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp két sắt, cướp tài sản xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía Bắc.

“Giải mã” những vụ trộm két sắt, cướp tài sản

* Có sự cấu kết giữa tội phạm nước ngoài và trong nước

(ANTĐ) - Phòng 9 - Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an vừa hoàn tất giai đoạn điều tra chuyên án trinh sát mang bí số 509T, truy xét, bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp két sắt, cướp tài sản xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía Bắc.

Gây án trên diện rộng

Hiện trường 1 vụ trộm két sắt
Hiện trường 1 vụ trộm két sắt

Trong thời gian tháng 1-2008 đến 2-2009, Hà Nội và một số tỉnh giáp ranh đã xảy ra 75 vụ mất trộm tài sản trong két, với tổng giá trị thiệt hại lên đến hơn 9 tỷ đồng. Phần lớn bị hại trong các vụ việc này là cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Qua điều tra, cơ quan công an xác định thủ đoạn gây án chủ yếu của các đối tượng là lợi dụng sơ hở của bị hại trong công tác quản lý, từ đó tìm cách đột nhập, phá két tại chỗ hoặc lấy két mang đến nơi vắng, dùng xà beng, xà cầy phá két lấy tài sản.

Trước tình hình trên, cuối tháng 5-2009, Cục CSĐT tội phạm về TTXH đã thành lập Ban chuyên án lấy bí số 509T, do Đại tá Hoàng Văn Vĩnh - Phó Cục trưởng Cục CSHS làm Trưởng ban. Tham gia Ban chuyên án còn có Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang. Đáng chú ý ngay trong quá trình CQĐT các tỉnh, thành phố và Cục CSĐT tội phạm về TTXH vào cuộc, tại những địa bàn trên đã xảy ra liên tiếp gần 60 vụ trộm két, cướp tài sản với thiệt hại lên đến 13 tỷ đồng.

Manh động, liều lĩnh

Kiên trì, quyết tâm cao nhất trong hơn 1 năm trời, Ban chuyên án 509T đã điều tra, làm rõ 11 vụ trộm tài sản trong két bạc, thu hồi khoảng 1 tỷ đồng. Đặc biệt trong đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Hà Nội đã tập trung lực lượng, điều tra làm rõ 2 vụ cướp và trộm cắp tài sản trong két bạc do các đối tượng người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam gây ra. Khoảng trung tuần tháng 6-2010, lực lượng CSHS Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phát hiện nhóm 4 đối tượng người Trung Quốc thuê phòng nghỉ tại một khách sạn ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên và một khách sạn ở quận Hoàn Kiếm. Trong khoảng thời gian này, cứ về đêm, các đối tượng lại dùng xe máy đi lòng vòng một số trụ sở UBND xã tại các quận Hà Đông, huyện Từ Liêm.

Chiều tối 12-6, 2 trong số 4 đối tượng đi xe máy mang theo túi xách rời nhà nghỉ đến một cửa hàng tạp hóa gần cầu Thăng Long, mua 3 tuýp sắt, sau đó mang đến giấu ở phía sau trụ sở UBND xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm. Toàn bộ di biến động của các đối tượng này bị lực lượng công an theo chặt.

0h30 ngày 13-6, xuất hiện nhóm 5 đối tượng gồm 4 nam, 1 nữ đi trên xe máy và taxi đến trụ sở xã Đại Mỗ. Chúng tiến thẳng đến nơi giấu tuýp sắt, tiếp đó, 2 tên cảnh giới, 3 đối tượng còn lại dùng xà cầy cậy cửa sổ phía sau phòng tài chính, rồi dùng kìm thủy lực cắt hoa sắt cửa sổ, phá két sắt. Diễn biến sự việc chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, sau đó, cả bọn rút về 2 khách sạn. Đúng 4h30 cùng ngày, lực lượng công an ập vào kiểm tra hành chính 2 địa điểm trên, bắt được 5 đối tượng, thu 1 kìm thủy lực, 1 chiếc đục, 4 xà cầy, gần 60 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 2 xe máy và nhiều dụng cụ liên quan đến hành vi trộm cắp của các đối tượng. Đối tượng nữ duy nhất trong nhóm là Đào Thị Hòa (SN 1982), quê Ân Thi, Hưng Yên. Hòa là vợ của 1 trong 4 đối tượng còn lại bị bắt tại khách sạn. Ngoài vụ trộm trên, các đối tượng khai nhận đã gây ra 2 vụ trộm két khác ở địa bàn tỉnh Hải Dương.

Vụ án thứ hai mà CSHS Công an Hà Nội khám phá liên quan đến ổ nhóm tội phạm khác, cũng có sự cấu kết giữa 5 đối tượng người Trung Quốc và 1 đối tượng người Việt Nam. 2h ngày 6-9, nhóm đối tượng này đột nhập trường Đại học Thành Đô, huyện Hoài Đức, dùng dây trói nhân viên bảo vệ, phá 3 két sắt lấy đi hàng chục triệu đồng. Khi bị bắt, các đối tượng khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thuê nhà nghỉ, khách sạn, mua xe máy làm phương tiện, rồi mang theo kìm thủy lực, tuýp nước, xà cầy để đi cướp, trộm cắp tài sản. Ban ngày, chúng chia thành từng nhóm đi “tăm tia”. Sau đó, chúng dùng điện thoại liên lạc, hẹn gặp sau 23h, rồi cùng đến địa điểm đã khảo sát để gây án.

Ý đồ chính là trộm cắp, nhưng khi cần thiết, chúng sẵn sàng chuyển sang… cướp tài sản. Số đối tượng này khai nhận đã gây ra 10 vụ trộm két trên địa bàn Hà Nội với số tiền lấy được hơn 1 tỷ đồng. Sau khi 2 băng nhóm tội phạm trên bị triệt phá, số vụ trộm tài sản trong két ở Hà Nội và các tỉnh, thành giáp ranh đã giảm đi rõ rệt, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Hoàng Quân