Giải mã bí ẩn trong chiếc lốp xe treo trên tường phòng khách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vừa bắt quả tang hai đối tượng đang sản xuất pháo nổ tại nhà và tàng trữ ma túy đá.

Ngày 28-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Đỗ Tuấn Anh (SN 1989, ở xã Đông Kết, huyện Khoái Châu) và Lê Minh Vương (SN 1993, trú tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu) về hành vi sản xuất pháp nổ và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng cùng các tang vật bị thu giữ

Hai đối tượng cùng các tang vật bị thu giữ

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 25-12, tổ công tác của Công an huyện Khoái Châu phối hợp với Công an xã Tân Châu tuần tra tại địa bàn thôn Toàn Thắng, xã Tân Châu, phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng Đỗ Tuấn Anh và Lê Minh Vương đang có hành vi sản xuất pháo nổ.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác thu giữ khoảng 30kg pháo nổ đã thành phẩm cùng các đồ vật, chế phẩm dùng để sản xuất pháo.

Đồng thời, kiểm tra chiếc lốp xe treo trên tường phòng khách, tổ công tác cũng phát hiện hai túi nilon chứa chất kết tinh màu trắng nghi là ma túy.

Qua giám định xác định chất kết tinh màu trắng là ma túy dạng methamphetamine có trọng lượng 0,205g.

Ngôi nhà này do Đỗ Tuấn Anh thuê để ở.