Giải cứu thành công cháu bé bị kẻ "ngáo" đá khống chế

ANTD.VN -Vụ giải cứu thành công cháu bé bị kẻ “ngáo” đá khống chế xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 4-10, tại siêu thị Fivimart nằm trên đường Võ Chí Công, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Clip đối tượng ngáo đá gí vật sắc nhọn vào cổ cháu bé trong siêu thị

Vào thời điểm trên, đối tượng Nguyễn Việt Phương (SN 1977), trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bất ngờ lao vào cửa siêu thị, khống chế cháu bé khi đang được bà ngoại dắt đi chơi trong siêu thị.

Khi thực hiện hành vi, Phương đã dùng thanh tre dài khoảng 20 cm, rộng 5 cm kề vào cổ cháu bé đe dọa. Thanh tre do anh ta nhặt ngoài vỉa hè đường Võ Chí Công. 

Đối tượng Phương

Nhận được thông tin, Công an quận Tây Hồ đã cử lực lượng Cảnh sát hình sự tới hiện trường giải cứu cháu bé. Trước sự việc có thể dẫn đến nguy kịch cho cháu bé, tổ công tác đã phong tỏa hiện trường đồng thời thuyết phục đối tượng thả cháu bé ra.

Thấy lực lượng Công an, đối tượng la hét và luôn miệng nói “đang bị ai đó đuổi bắn”. Sau hồi thuyết phục, một cán bộ hình sự đã tiếp cận và nói chuyện với Phương, đồng thời giải cứu an toàn cho cháu bé. Ngay sau khi cháu bé được giải cứu an toàn, tổ công tác đã khống chế đối tượng. đưa đối tượng về trụ sở Công an quận Tây Hồ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tang vật gây án

Cho đến sáng nay, 5-10, đối tượng  được các y tá chăm sóc tỉnh táo trở lại. Phương khai nhận do bị “ngáo” đá nên đã có hành vi vi phạm như trên. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.