Giấc mơ… hão huyền cùng "hàng trắng"

ANTĐ - Đã nhiều năm qua, Huỳnh Văn Minh (sinh năm 1967, trú đường Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) hành nghề chạy xe thồ tại địa phương. Trong những tháng gần đây, nghề chạy xe ôm đã không thể bù đắp nổi những thua thiệt từ chính “máu” đỏ đen của y. Hòng mong có ngày đổi đời, hàng ngày Huỳnh Văn Minh thường gom tiền lại để đánh lô, đề và cá độ bóng đá…

Tuy nhiên, vận đỏ thì chẳng thấy đâu mà “núi nợ” của y ngày một tăng lên. Sau những lần dò xét từ chính những người nghiện ma túy, Huỳnh Văn Minh đã đi đến một quyết định… chết người. Y đã nhiều lần vào TP Hồ Chí Minh mua ma túy về Nha Trang, phân thành từng tép nhỏ hơn để bán cho người nghiện ở TP Nha Trang và huyện Diên Khánh, thu lợi bất chính.

Sau nhiều lần giao dịch thành công đã mang cho Huỳnh Văn Minh một số tiền kha khá. Thế nhưng, những di biến động về một người đàn ông với dáng cao, gầy, vẻ mặt khắc khổ thường xuyên xuất hiện trên địa bàn với những hành vi đáng ngờ đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát nhiều kinh nghiệm thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Diên Khánh. Vì thế, khoảng 8 giờ ngày 12-10, khi người nghiện tên Ngũ Hữu Hùng Minh (trú thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) điện thoại cho Huỳnh Văn Minh và hỏi mua 2 tép heroin với giá 100 nghìn đồng/tép đã được các trinh sát theo chặt.

Người nghiện tên Hùng Minh còn hẹn Huỳnh Văn Minh 30 phút sau đó có mặt tại thị trấn Diên Khánh để giao hàng. Đến 9 giờ 40 phút cùng ngày, Huỳnh Văn Minh một mình đi xe máy, biển số 79K4-3604 và mang theo ma túy, chạy theo Quốc lộ 1A lên Diên Khánh. Khi y đi đến gần một cây xăng bên Quốc lộ 1A ở thị trấn Diên Khánh thì bị tổ công tác thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Diên Khánh phát hiện, bắt giữ về hành vi tàng trữ 5 tép ma túy (trọng lượng 0,1137 gam).

Đối tượng Huỳnh Văn Minh

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huỳnh Văn Minh (ở đường Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, Nha Trang), Cơ quan Công an đã phát hiện tại phòng ngủ của Huỳnh Văn Tâm (con ruột Huỳnh Văn Minh) có một hộp nhựa hình tròn, bên trong đựng 110 đoạn ống nhựa hút nước nhiều màu sắc, mỗi đoạn dài khoảng 1cm và được hàn kín hai đầu, bên trong những đoạn ống nhựa này có chất bột nén màu trắng, trọng lượng 2,1857gam. Huỳnh Văn Minh khai nhận, số bột nén trên đều là heroin mà y vừa vào TPHCM mua về phân nhỏ thành từng tép.

Tiếp tục khám xét bên trong một chiếc lốp xe máy (đã qua sử dụng) mà Huỳnh Văn Minh để trên trần phòng tắm nhà mình, Cơ quan điều tra còn phát hiện thêm 1 hộp nhựa hình vuông có 106 đoạn ống nhựa hút nước được hàn kín hai đầu, bên trong những đoạn ống nhựa này đều chứa chất bột nén màu trắng (tổng trọng lượng 2,0954gam). Số bột nén này Huỳnh Văn Minh cũng khai nhận đều là ma túy. Tại khu vực bếp nhà Huỳnh Văn Minh, Cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều đồ vật, dụng cụ để đối tượng này phân nhỏ ma túy bán cho người nghiện, gồm: 2 con dao lam, 2 đèn cầy, 43 ống hút nước bằng nhựa, 114 đoạn ống hút nước đã được cắt nhỏ, mỗi đoạn dài khoảng 1cm và 1 chiếc kéo.

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Văn Minh khai nhận trước khi bị bắt, y đã nhiều lần đi xe khách vào TPHCM mua ma túy. Sau đó, y mang về nhà phân nhỏ để bán cho những người nghiện tại nhiều khu vực khác nhau như: thị trấn Diên Khánh, xã Diên Lạc (huyện Diên Khánh) và một số người nghiện cư trú trên địa bàn TP Nha Trang.

Trao đổi với phóng viên, ngày 28-10 Đại úy Nguyễn Minh Hoàng, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Diên Khánh, cho biết, sau khi bắt giữ và khám xét tại nhà của Huỳnh Văn Minh, Cơ quan điều tra đã trích xuất mẫu giám định gửi Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh. Kết quả giám định cho thấy, toàn bộ mẫu vật mà Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ trên người và tại nhà của Huỳnh Văn Minh đều là heroin. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Minh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, được quy định tại khoản 2, Điều 194 Bộ Luật hình sự.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh, vợ chồng Huỳnh Văn Minh có 2 người con đã trưởng thành, nhưng hạnh phúc lại không đến với gia đình này khi chính những “quý tử” của gia đình y lại là những tay ăn chơi, đua đòi khét tiếng. Trong vài năm trở lại đây, hai người con trai của y đã lần lượt xộ khám cùng về tội cướp giật tài sản. Hiện 1 trong 2 người con của y vẫn đang thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 (xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh), người con còn lại vừa ra tù vào tháng 6-2012.

Khi được phóng viên hỏi về gia đình mình, Huỳnh Văn Minh lặng yên, bước vội cùng một cán bộ trại giam về phía cánh cổng của Nhà tạm giữ Công an huyện Diên Khánh...