TP.HCM

Giả vờ mua hàng rồi dùng dao khống chế phụ nữ, cướp tạo tợn

ANTĐ - 2 đối tượng giả vờ mua thuốc lá rồi dùng dao khống chế 1 phụ nữ để cướp tài sản táo tợn và nhanh chóng tẩu thoát.

Vụ việc xảy ra vào chiều 27/2 tại địa bàn huyện Hóc Môn. Cho đến nay công an địa phương này vẫn đang truy xét 2 tên cướp táo tợn này.

Theo trình báo của nạn nhân, là bà N.T.R (SN 1965, ngụ huyện Hóc Môn) cho biết, 14h chiều 27/2 bà đang ngồi trong nhà ở ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Lúc này có 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy tấp đến dứng trước nhà.

2 thanh niên vờ hỏi mua thuốc lá. Bà R trả lời là không có bán. Lúc này ở nhà có 1 mình bà R nên 2 thanh niên bất ngờ rút dao, kề cổ khống chế bà, để cướp 1 số tài sản rồi leo lên xe gắn máy rồ ga tẩu thoát.

Theo bà R trình báo, số tài sản của bà bị cướp đi gồm 1 giỏ xách bên trong có 10 triệu đồng tiền mặt và lượng lớn thẻ cào ĐTDĐ có trị giá 5 triệu đồng. Sau khi 2 thanh niên bà R có tri hô, nhưng những người dân địa phương khi có mặt thì 2 tên cướp đã mất hút.

Bà R sau đó có trình báo cơ quan công an địa phương.