Giả người quen giám đốc bệnh viện để lừa tiền bệnh nhân

ANTĐ - Nắm được điểm yếu của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đối tượng liền giả là người quen của giám đốc bệnh viện lừa lấy tiền để đi "lo lót".
Giả người quen giám đốc bệnh viện để lừa tiền bệnh nhân ảnh 1
Đối tượng Hòa tại cơ quan công an

Sáng ngày 23-4, anh Huỳnh Ngọc Phú (SN 1952 ở thôn Long Hải, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) đưa vợ là chị Nguyễn Thị Hòa ra Bệnh viện mắt Bình Định để khám mắt.

Trong lúc ngồi chở ở hành lang phòng khám  cùng vợ để chuẩn bị đến lượt mình, anh Phú được một người đàn ông khoảng 40 tuổi đến hỏi bệnh tình mắt của vợ anh Phú. Thấy có người tận tình hỏi han bệnh vợ mình anh Phú kể cả triệu chứng bị bệnh mắt của chị nhà. Nghe qua, người đàn ông nói: Bệnh vậy, chắc là mổ rồi anh ơi. Nói rồi anh ta tự xưng mình là người quen của bác sỹ Triết (Giám đốc bệnh viện). Người đàn ông không hết lời ba hoa về sự quen biết của mình. Sau một hồi ba hoa có vẻ rất nhiệt tình anh ta hứa sẽ “lo” bác sỹ để chị Hòa được mổ mắt nhanh, an toàn, chóng lành bệnh với điều kiện anh Phú đưa cho anh ta 4 triệu đồng để “lo”.

Từ Phú Yên ra, anh Phú nghe và không chút nghi ngờ về người đàn ông này. Nhà xa, vợ có bệnh về mắt nên anh muốn mọi việc giải quyết nhanh chóng, an toàn để được về nhà . Anh Phú theo người đàn ông vào nhà vệ sinh của bệnh viện. Tại đây người đàn ông hỏi anh Phú: "Anh có phong bì không?” anh Phú bảo không. Người đàn ông rút từ trong túi ra một phong bì, để anh Phú bỏ tiền vào. Xong đâu đó, y đưa lại phong bì cho anh Phú bảo đi theo mình.

Vòng vòng trong bệnh viện một hồi lâu, anh Phú không thấy bóng dáng người đàn ông đâu nữa. Tìm hoài, anh Phú không thấy người đàn ông đang giúp mình lo cho bác sỹ đâu cả. Như chợt nhớ ra điều gì, anh Phú giở bì thư ra xem thì thấy bên trong toàn là giấy báo và vé số, 4 triệu đồng của anh không có  trong phong bì. Biết mình gặp phải kẻ lừa đảo nhưng lạ nước lạ cái, không cách nào khác, anh Phú âm thầm đến Công an phường Hải Cảng trình báo.

Sau sự việc xảy ra với anh Phú, bệnh viện mắt tăng cường lực lượng bảo vệ và phối hợp cùng công an địa phương sớm tìm ra kẻ tự xưng là người quen bác sỹ để lừa đảo. Quả nhiên ngày 2-5, một người đàn ông có nhân dạng tượng tư như anh Phú trình báo đang tiếp tục gạ gẫm một bệnh nhân ở tỉnh Gia Lai xuống khám mắt, lần này y không thoát khỏi lực lượng bảo vệ của bệnh viện.

Tại cơ quan Công an, đối  tượng khai là Phạm Thế Hòa (SN 1969 ở đường Đặng Thành Chơn -Tp Quy Nhơn) đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hòa khai nhận nắm được điểm yếu của bệnh nhân và người nhà là muốn khám nhanh tại các bệnh viện nên y giả là người quen của Bác sỹ để lấy tiền lo lót. Trước khi đến bệnh viện, y chuẩn bị vài bì thư, trong đó một bì thư bỏ giấy báo và vé số. Mục đích là để khi nạn nhân đưa tiền thì y tráo đổi bì thư có tiền thành bì thư không có tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hiện Công an Tp Quy Nhơn tiếp tục điều tra vì bị hại của Phạm Thế Hòa không chỉ dừng lại ở một mình anh Phú. Ngày 10-5, Công an TP Quy Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thế Hoà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.