Giả mạo nhân viên điện lực để bán ma túy

ANTĐ -Thủ đoạn hoạt động của 2 đối tượng là liên lạc bán lẻ ma túy đá cho các con nghiện quen biết qua điện thoại di động, sau đó bọn chúng hẹn địa điểm để giao hàng. Hai đối tượng thường giả danh mặc quần áo công nhân điện lực và khoác trên người túi đồ dụng cụ sửa chữa điện.

Qua công tác xác minh, nắm tình hình địa bàn, Đồn Công an Nam Đuống – Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội phát hiện trong thời gian vừa qua tại khu vực gầm cầu vượt Phú Thụy, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, xuất hiện hai đối tượng là nam thanh niên có biểu hiện bán lẻ ma túy cho các con nghiện.  

Trước nguồn thông tin trên, Ban chỉ huy Đồn Công an Nam Đuống đã chỉ đạo các trinh sát hình sự tổ chức xác minh và lập phương án bắt giữ các đối tượng. Quá trình rà soát, xác minh các trinh sát hình sự của Đồn Công an Nam Đuống đã dựng được ổ nhóm hai đối tượng nghi vấn trên và nắm được phương thức thủ đoạn hoạt động của hai đối tượng này.

Thủ đoạn hoạt động của hai đối tượng là liên lạc bán lẻ ma túy đá cho các con nghiện quen biết qua điện thoại di động, sau đó bọn chúng hẹn địa điểm để giao hàng. Hai đối tượng thường giả danh mặc quần áo công nhân điện lực và khoác trên người túi đồ dụng cụ sửa chữa điện.

Hai đối tượng Tuyến và Hiển


Trước những tài liệu trinh sát, thấy có đủ căn cứ để phá án, 3h sáng 20-6, ban chỉ huy Đồn Công an Nam Đuống đã tổ chức các mũi trinh sát mật phục, bao vây nhằm bắt giữ quả tang hai đối tượng trên.

Đến 5h sáng cùng ngày, hai đối tượng trong diện hiềm nghi xuất hiện tại gầm cầu vượt ngã 4 Phú Thụy, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. Hai đối tượng đi xe máy, một đối tượng đeo túi xách kiểu túi đựng đồ của thợ sửa chữa điện. Các mũi trinh sát hình sự của Đồn Công an Nam Đuống lập tức theo dõi đối tượng. Khi đối tượng di chuyển về khu vực thôn Thuận Tiến, xã Dương Xá, thì tổ công tác bất ngờ áp sát kiểm tra hành chính hai đối tượng. Đó là Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1993, HKTT tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, hiện ở tại thôn Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội và Nguyễn Đức Hiển, sinh năm 1990, HKTT tại tập thể Z176 , xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm.

Qua kiểm tra, phát hiện thấy trong túi sách của Tuyến có 1 đôi giầy thể thao, trong chiếc giầy bên phải có cất giấu 3 túi nhỏ linon chứa 1,21 gam ma túy đá. Trong túi quần bên trái phía trước của Hiển 1 túi nhỏ ni lon, chứa 1,10 gam ma túy đá. Đồn Công an Nam Đuống đã lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang với hai đối tượng.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai sang khu vực vườn hoa Tăng Bạt Hổ – Hà Nội mua ma túy đá để về bán lẻ cho các con nghiện kiếm lời.

Hiện tại, Đồn Công an Nam Đuống đã hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Gia Lâm để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.