- Ông Trần Bắc Hà bị khai trừ Đảng, ông Đoàn Ánh Sáng bị cách hết chức vụ Đảng
- Yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ ngân hàng đổi tiền mới, tiền lẻ trục lợi
- Chi sai cả chục tỷ đồng tại dự án cải tạo mở rộng 30km đường QL1
Cụ thể, ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh văn phòng HĐND tỉnh nộp thêm hơn 2,3 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Lựu nộp 2 tỷ đồng. Trước đó (ngày 30/6), ba cán bộ sai phạm gồm ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh Văn phòng và bà Nguyễn Thị Lựu, Phó Chánh Văn phòng cũng đã nộp khắc phục được số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Như vậy, đến thời điểm hiện tại số tiền sai phạm nộp khắc phục là khoảng 9,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai đã họp thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ sai phạm tại HĐND tỉnh Gia Lai sang Công an điều tra làm rõ hành vi sai phạm.
Các sai phạm tại Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai được UBKT Tỉnh ủy Gia Lai kết luận vào tháng 9/2017. Các cán bộ trên đã chi sai, chi không minh bạch, chi khống làm thất thoát số tiền 11,2 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Trong đó, chỉ riêng chuyện tiếp khách không đúng đối tượng, nguồn kinh phí; hồ sơ không bảo đảm, không đúng thực tế lên tới 3,5 tỷ đồng. Cạnh đó, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động đối ngoại, công tác an ninh không đúng quy định 1,185 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ năm 2014 đến 2016 xảy ra việc lập khống chứng từ để mua văn phòng phẩm với số tiền hơn 1,125 tỷ đồng; hợp thức hóa hóa đơn để thanh toán 216 triệu đồng tiền quà Tết, tiền ăn hội nghị 162 triệu đồng…
Ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh Văn phòng, còn ký chứng từ thanh toán cho bản thân đi việc riêng bằng công quỹ trong năm 2015 là 43,7 triệu đồng…
Sai phạm được xác định kéo dài từ năm 2013 đến 2016, trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai; bà Nguyễn Thị Lựu, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai và ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai.