TP.HCM

Giả gái giật điện thoại Iphone ngay trước mặt cảnh sát hình sự

ANTĐ - 2 kẻ cướp giật vừa ăn hàng thì bị cảnh sát hình sự truy đuổi và bắt giữ nóng; tại cơ quan công an 1 trong 2 kẻ gây án lộ diện là trai giả gái.

Ngày 20/11 cơ quan CSĐT công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đã tạm giữ hình sự 2 nghi can gồm: Lê Ngọc Phước (SN 1976, ngụ quận 12, TP.HCM, từng có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”) và Trần Quang Thắng (SN 1982, hiện sống lang thang, từng có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và “mua bán trái phép chất ma túy) để điều tra, làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”. Được biết 2 đối tượng này vừa bị trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) bắt giữ nóng khi chúng vừa giật ĐTDĐ của 1 thanh niên vào đêm 19/11.

Lê Ngọc Phước - Đối tượng điều khiển phương tiện gây án (Ảnh: cơ quan công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 19/11 tổ tuần tra của đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (đội nghiệp vụ số 3) phòng PC45, công an TP HCM trên đường làm nhiệm vụ thì khi đến đường Sư Vạn Hạnh (quận 10) phát hiện hai đối tượng đi trên xe máy mang BKS 52L9 – 3770, có dấu hiệu khả nghi nên tổ trinh sát lập tức   tra bí mật bám theo. Sau khi rảo quanh nhiều tuyến đường, vào khoảng 22h40 đêm 2 đối tượng phát hiện anh Trần Quốc H (SN 1983, quê tỉnh Bạc Liêu) đang dựng xe trước số nhà 79 Nguyễn Văn Trỗi phường 12, quận Phú Nhuận và nghe ĐTDĐ.

Trần Quang Thái - đối tượng giả gái trực tiếp gây án (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Tìm được “con mồi” nên bọn chúng ra tay, tên ngồi sau trong bộ dạng 1 “cô gái” xuống xe, đi bộ đến chỗ anh H trò chuyện, làm quen. Lợi dụng lúc anh H mất cảnh giác, tên này nhanh tay giật chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 5 trên tay anh rồi nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn bỏ chạy.

Theo dõi toàn bộ diễn biến vụ việc tổ tuần tra lập tức truy bắt hai tên cướp giật. Biết bị công an truy đuổi hai tên cướp phóng xe bạt mạng qua nhiều cung đường, cuối cùng hơn 10km và 20 phút truy đuổi, lực lượng hình sự đặc nhiệm cũng bắt được hai tên cướp giật và bàn giao cho công an địa phương điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tang vật cơ quan công an thu giữ (Ảnh: cơ quan công an cung cấp)

Tại cơ quan điều tra, hai tên cướp giật đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, tên giả gái trực tiếp giật điện thoại của nạn nhân là Trần Quang Thắng, còn Lê Ngọc Phước là đối tượng cầm lái. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ.