Giả danh “141” để cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ - Chiều 23-3, Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp với Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai đã bắt giữ đối tượng giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản của các lái, phụ xe tại khu vực bến xe phía Nam, quận Hoàng Mai. 

Chiều 23-3, anh Đỗ Anh Hiệp trú ở tỉnh Ninh Bình đã tới trụ sở Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam trình báo, ngày 8-3, xe ô tô của anh dừng tại khu vực ngã ba Đuôi Cá để đón khách thì có một thanh niên dáng người cao ráo đi “ xe ôm” đuổi theo nhảy lên xe, tự giới thiệu là thành viên tổ công tác 141 của CATP Hà Nội, cho hay đã chụp được hình ảnh vi phạm xe ô tô của anh Hiệp đón dừng và trả khách không đúng quy định. Với lỗi vi phạm này anh Hiệp sẽ bị tước giấy phép lái xe và giữ phương tiện trong 30 ngày.

Sau khi thu toàn bộ giấy tờ của anh Hiệp (giấy phép lái xe, sổ đăng kiểm), đối tượng này cho biết “sếp” của anh ta đang ngồi trên chiếc xe ô tô của Đội Cảnh sát giao thông số 4 (đối tượng đọc đúng số BKS xe ô tô tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông số 4). Tin rằng đối tượng là công an nên anh Hiệp đã van xin và được đối tượng đồng ý với điều kiện anh Hiệp phải đưa 2 triệu đồng. Khi đến bến xe Nước ngầm, đối tượng nhận của anh Hiệp 1,4 triệu đồng và giữ lại giấy phép lái xe ô tô mang tên anh Hiệp. Sau đó, anh Hiệp dò hỏi thì được biết trong tổ 141 của CATP Hà Nội không có ai có đặc điểm nhận dạng như đối tượng trên. Đến chiều 23-3, phát hiện đối tượng có mặt tại khu vực đầu đường Kim Đồng, quận Hoàng Mai, anh Hiệp đã tới Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam trình báo. Lập tức các chiến sỹ Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam phối hợp với trinh sát Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai nhanh chóng tới khu vực trên, bắt giữ đối tượng nghi vấn.

Tại cơ quan công an, đối tượng Đinh Văn Thiết (SN 1985), trú tại Đội 3, Hợp tác xã Ninh Mỹ, xã Hải Hậu, tỉnh Nam Định khai nhận, từng bị TAND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng xử phạt 18 tháng tù về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản trong năm 2007. Sau khi ra tù “ngựa quen đường cũ”, Thiết tiếp tục tái phạm. Được biết CATP Hà Nội thành lập tổ công tác đặc biệt 141 và Phòng CSHS-CATP thành lập tổ công tác 142 để xử lý vi phạm trên địa bàn Hà Nội, Thiết đã nảy ý định giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản.

Bước đầu, hắn lang thang trong khu vực bến xe phía Nam, gặp ai cũng tự giới thiệu là thành viên của tổ 141 và 142. Thậm chí, hắn thường vẫy xe khách giữa đường đi nhờ đến khu vực bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai để “tranh thủ” giới thiệu với lái, phụ xe mình là thành viên tổ 141... Với thủ đoạn này, Thiết đã khiến các phụ và lái xe đều tin rằng hắn là công an. Khoảng tháng 12-2011, trong khi lang thang ở khu vực bến xe phía Nam, bắt gặp anh Thắng và anh Quỳnh là hai phụ xe khách đi ăn đêm về, Thiết xưng danh là thành viên của tổ 141 và yêu cầu họ về số 7 Thiền Quang (trụ sở của Phòng CSHS-CATP) vì nghi ngờ họ có liên quan đến việc móc túi… Mặc dù là người ngay, nhưng do e ngại khi tới cơ quan công an phải giải trình “thanh minh” mất nhiều thời gian, 2 người trên đã van xin và Thiết yêu cầu mỗi người phải nộp 1 triệu đồng. Sau khi nộp 960 nghìn đồng, 2 người trên mới được Thiết “tha”…

Tập trung khai thác, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT-CAQ Hoàng Mai còn làm rõ, ngoài hai vụ cưỡng đoạt tài sản trên, Thiết còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Văn Út, trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bằng thủ đoạn giới thiệu tên là Tăng, đang làm việc tại số 7 Thiền Quang nên có thể xin cho anh Út làm lái xe tại Bộ Ngoại giao. Thiết yêu cầu anh Út nộp 10 triệu đồng kèm theo một bộ hồ sơ, hứa đến ngày 26-3 anh Út sẽ được đi làm. Cả tin, anh Út đã đưa cho Thiết 2 triệu đồng, hẹn khi nào hoàn tất hồ sơ sẽ trả hết số tiền còn lại. Nghe tin Thiết bị cơ quan công an bắt, anh Út đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thiết. Hiện, CAQ Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để truy tố đối tượng trước pháp luật.