Giá của những cuộc vay nợ

ANTĐ - Ngang nhiên bắt người trái phép, các đối tượng Nguyễn Văn Trung, SN 1980, trú tại tổ 7, phường La Khê, quận Hà Đông (Hà Nội) và Hoàng Văn Chung, SN 1989, trú tại khu 10, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đã bị cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân khởi tố bị can và bắt tạm giam về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Ngày 10-7, Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSHS - CAQ Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc anh Đỗ Minh, SN 1978, ở phường Mỗ Lao, quận Hà Đông (Hà Nội) nhằm xiết nợ. 

2 đối tượng chính trong vụ án là Nguyễn Văn Trung và Hoàng Văn Chung đã bị cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng về các hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Các đối tượng trên có quan hệ với Đỗ Mai Phương, SN 1982, trú tại khu tái định cư phường La Khê, quận Hà Đông. Trước đó, anh Minh đã vay của Phương 500 triệu đồng. Khi chưa có khả năng thanh toán, anh Minh vào miền Nam và đến cuối tháng 6-2012, khi ra Hà Nội để giải quyết một số khoản nợ ngân hàng, anh Minh bị các đối tượng Hoàng Văn Chung và Nguyễn Văn Trung bắt giữ. 

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, khi thực hiện việc bắt giữ trái pháp luật đối với anh Minh, các đối tượng đã dùng vũ lực để đánh đập, đe dọa, làm tổn hại đến sức khỏe, tinh thần của người bị hại. Thủ đoạn xiết nợ của các đối tượng là đón lõng “con tin” ở bên ngoài ngân hàng và đánh đập, ép lên xe taxi chở đến một số nơi để tra khảo, hòng lung lạc ý chí, tinh thần của người bị hại rồi bắt phải viết giấy nhượng lại căn nhà đang ở tại Hà Nội để gán nợ. “Mặc dù người bị hại đã nợ một khoản tiền như vậy, nhưng các đối tượng cho vay cũng không thể dùng những hành vi bạo lực, trái pháp luật để xiết nợ. Như vậy là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình ANTT” - Thượng tá Nguyễn Văn Chiến nhận xét và cho biết, cơ quan điều tra đang khẩn trương truy bắt những đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ bắt cóc anh Minh nhằm xiết nợ, để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Một số luật sư - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, tình trạng vay nợ, làm ăn thua lỗ dẫn đến bị xiết nợ đang có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng cho vay chỉ biết ép “con nợ” phải thanh toán mỗi khi đến hạn, nhưng không cần biết họ có khả năng trả nợ hay không và những khoản lãi suất cho vay kiểu này được tính bằng giá “cắt cổ”. Từ đây đã hình thành những ổ nhóm tội phạm chuyên đòi nợ thuê, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Ở góc độ của cơ quan thừa hành pháp luật, Phòng CSHS - CATP Hà Nội và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã thực hiện các biện pháp trinh sát, phát hiện và phòng ngừa hoạt động của những đối tượng chuyên cho vay “nóng” với lãi suất cao. Mặt khác, cơ quan điều tra cũng tập trung triệt phá nhiều ổ nhóm chuyên đòi nợ thuê, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Các đối tượng phạm tội đều đã và sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc.