CAP Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng:

“Ghi điểm” trong những ngày cao điểm

ANTĐ - Nằm trong tốp dẫn đầu 20 đơn vị của CAQ Hai Bà Trưng về kết quả các mặt công tác năm 2014, CAP Đồng Nhân đã tiếp tục phát huy hiệu quả trong những ngày triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Ất Mùi. Trung tá Nguyễn Duy Tuấn - Trưởng CAP Đồng Nhân chia sẻ, đơn vị luôn chủ động nắm chắc địa bàn, đặc biệt là những hiện tượng nổi cộm, từ đó tập trung đấu tranh, từng bước giải quyết triệt để.

“Ghi điểm” trong những ngày cao điểm ảnh 1CAP Đồng Nhân dẫn giải 2 đối tượng trộm cắp gương xe ô tô

Cụm “phố” phụ tùng, sửa chữa ô tô Đỗ Ngọc Du, Đồng Nhân và một đoạn phố Nguyễn Công Trứ từng là một trong những điểm “nổi cộm” ấy, với hiện tượng một số hộ kinh doanh cố tình thu mua đồ gian của các đối tượng trộm cắp. Được sự hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ CATP, sự chỉ đạo quyết liệt của BCH CAQ cũng như sự vào cuộc của Đội CSHS, CSKT CAQ, trong hơn 1 năm trở lại đây, CAP Đồng Nhân đã “hạ nhiệt” điểm nóng này. Kết quả mới nhất là việc bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp gương ô tô khi vừa đến phố Đồng Nhân tìm cách tiêu thụ đồ gian.

Nguyễn Văn Phương (SN 1998) và Cao Hải Trung (SN 1998), cùng quê Lý Nhân, Hà Nam, nhân viên sửa chữa, rửa xe ô tô ở khu vực Trung Hòa, Cầu Giấy, sau phi vụ “ăn” gương xe ô tô rạng sáng 30-1, đã mò đến địa bàn phường Đồng Nhân để bán. Cặp đôi này lập tức bị tổ CSHS CAP do Trung úy Phạm Tuấn Hiệp, tổ trưởng CSHS mật phục, phát hiện. Bám sát di biến động 2 đối tượng nghi vấn gần nửa giờ, tổ công tác CAP Đồng Nhân đã kiểm tra và tìm được đôi gương xe ô tô trong ba lô 2 tên trộm mang theo.

Cũng từ việc “quản” chặt địa bàn, những ngày cuối tháng 1-2015, CAP Đồng Nhân đã nắm được thông tin và vận động đầu thú đối tượng Vũ Anh Quốc (SN 1993), quê quán Thái Bình, trốn quyết định truy nã ngày 16-1-2015 của CQĐT CAH Gia Lâm (Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích. Đại úy Nguyễn Trường Giang - Phó trưởng CAP Đồng Nhân nhớ lại, qua công tác nắm tình hình, CAP xác định đối tượng nghi vấn xuất hiện ở địa bàn. Quốc muốn ra đầu thú nhưng vẫn lo sợ. Qua nhiều kênh, CAP Đồng Nhân đã tác động thành công kẻ trốn truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

Cùng với những kết quả đã nêu, CAP Đồng Nhân đang tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội mang tính chiều sâu. Đó là tuyên truyền đến 12 khu tập thể, 4 trường học và 1 khu ký túc xá nhằm nâng cao ý thức đảm bảo ANTT, chú trọng “nói không” với pháo; tăng cường ứng trực, tuần tra nhân dân, đảm bảo bình yên địa bàn.