Ghen tuông vô cớ, đâm trọng thương bạn nhậu

ANTĐ - Chỉ vì ghen tuông vô cớ, Lê Thành Trung (SN 1987, trú ở khu phố Liên Trì, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên) đã đâm bạn nhậu trọng thương, phải đối mặt với mức án từ  5 đến 15 năm tù.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 16-5-2014, Đặng Thanh Lâm đến nhà bạn gái là N.T.T.H. chơi. Đến nơi, Lâm nhìn thấy Lê Thành Trung (cũng có cảm tình với H) đang uống bia cùng Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Bé trước hiên nhà H., liền ngồi xuống cùng uống bia. 

Đến 18h cùng ngày, Lâm đem ly vừa uống bia ra giếng sau nhà để rửa. Lúc này Trung nghi ngờ Lâm là người đã xen vào tình cảm của mình với H. nên đi theo rồi rút dao trong túi quần ra đâm hai nhát vào bụng Lâm gây thương tích 64%.

Hành vi cố ý gây thương tích của Trung vừa bị Viện KSND thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) ra cáo trạng truy tố theo quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ Luật hình sự.