GDP Ba Lan tăng mạnh nhờ EURO

ANTĐ - Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế Ba Lan, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ tăng trưởng khoảng 5 tỷ euro (tương đương 6,3 tỷ USD) trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2020 nhờ “cú hích” từ việc làm đồng chủ nhà của VCK EURO 2012 với Ukraine. 

Đây là báo cáo từ IMPACT Report, tổ chức được Bộ Thể thao - Du lịch Ba Lan uỷ nhiệm khảo sát và được các chuyên gia từ trường Kinh tế Warsaw cùng các trường đại học khác của Ba Lan tiến hành. Ngành công nghiệp du lịch Ba Lan là một trong những ngành hưởng lợi nhiều nhất từ bữa tiệc bóng đá lớn nhất châu Âu, với khoảng hơn 800.000 CĐV từ khắp nơi sẽ đến đây trong gần 1 tháng diễn ra giải đấu. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ba Lan từ cách đây 4 năm có tác động đến nền kinh tế chứ không chỉ là thể thao.

Ba Lan cho biết, các nhà đồng tài trợ từ Liên minh châu Âu (EU) đã giúp họ phát triển nhanh chóng cơ sở hạ tầng cho VCK EURO 2012. Chi phí tổng thể để Ba Lan tổ chức bữa tiệc bóng đá lớn nhất châu Âu ước tính vào khoảng 21 tỷ euro, tương đương 27 tỷ USD, theo nguồn tin đăng tải trên CNN vào tháng 12-2011. Và nó được kỳ vọng sẽ “ghi điểm” nhiều hơn từ VCK EURO 2012, đặc biệt là ở lĩnh vực du lịch, cả trong và sau thời gian diễn ra giải đấu. Dự kiến, ngành du lịch Ba Lan sẽ thu được 1 tỷ euro trong quãng thời gian diễn ra sự kiện này.