Gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân bị thương nặng dẫn đến tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong đêm tối, tài xế điều khiển xe ô tô 7 chỗ gây tai nạn khiến một người đàn ông bị thương nặng. Tuy nhiên, khi xảy ra sự việc, tài xế này không đưa nạn nhân đi bệnh viện mà nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường, khiến nạn nhân bị thương rồi tử vong.

Ngày 9-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Văn Tuấn (SN 1991, trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) liên quan đến vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Tài xế và phương tiện gây tai nạn chết người

Tài xế và phương tiện gây tai nạn chết người

Trước đó, vào khoảng 20h30' ngày 3-2, tại đầu cầu Nam Dương thuộc xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 7 chỗ đi hướng từ xã Nam Dương ra thị trấn Chũ, đâm vào anh Trịnh Xuân H (SN 1987, trú tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), khiến nạn nhân bị thương nặng. Anh H được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên đã không qua khỏi vào ngày 4-2.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Lục Ngạn đã khẩn trương vào cuộc điều tra, tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ xe ô tô gây tai nạn có nhãn hiệu Jolie Mitsubishi, màu sơn vàng, BKS 99L - 0282. Lái xe gây tai nạn bỏ chạy là Trần Văn Tuấn.

Cơ quan điều tra đã triệu tập Trần Văn Tuấn lên trụ sở để làm rõ. Bước đầu, tài xế này khai nhận do trời tối nên đã không may đâm vào nạn nhân, nghĩ không có ai nhìn thấy nên đã rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.