Gây án xong đi lòng vòng để xóa dấu vết

ANTĐ - Cuối phiên xét xử hôm qua (7-4), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Văn Giang (SN 1988, trú ở thôn Tiến Phong, xã Vũ Văn, Vũ Thư, Thái Bình) 14 năm tù về tội “Cướp tài sản”. 

2 tên cướp táo tợn tại phiên tòa

Với vai trò đồng phạm, Thào A Mùa (tức Thào A Páo, SN 1989, ở bản Tà Chơ, xã Cao Phạ, Mù Cang Chải, Yên Bái) cũng phải lĩnh 13 năm tù giam. Bị hại dưới tay 2 tên cướp táo tợn này là anh Vũ Thành Chung (SN 1986, ở Thanh Oai, Hà Nội) - nhân viên lái xe của hãng taxi Hương Lúa.

Do cần tiền ăn tiêu, tối 25-11-2013, Phạm Văn Giang giắt dao nhọn vào người, rồi rủ Thào A Mùa đi cướp tài sản. Hai tên cướp đã đến trước cửa siêu thị điện máy HC ở đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân rình “con mồi”. Sau ít phút chờ đợi, bọn chúng vẫy xe taxi của hãng Hương Lúa do anh Vũ Thành Chung điều khiển và yêu cầu chở xuống Hà Nam.

Đến địa phận xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, tên Giang ngồi ghế sau bất ngờ bảo lái xe dừng lại cho đi vệ sinh. Tuy nhiên, khi anh Chung vừa cho xe táp vào lề đường thì bị tên Giang nhào lên túm tóc, gí dao vào cổ, bắt phải bỏ hết tài sản ra. Trong khi đó, tên Mùa ngồi cạnh ghế lái cũng quay sang giữ chặt bị hại. Khi anh Chung phản ứng liền bị tên Giang đâm một nhát vào đùi phải. Hoảng sợ, người lái xe taxi phải móc điện thoại và ví tiền (bên trong có 2,6 triệu đồng) ra đưa cho bọn cướp. Mặc dù đã lấy được tài sản, song 2 tên cướp vẫn dùng áo khoác, dây giày trói chặt người lái xe taxi ở ghế sau và tiếp tục dùng dao khống chế. Tên Giang sau đó nhảy lên lái ô tô đi xuống Hà Nam, rồi lại quay về Hà Nội. Đến đường Phạm Văn Đồng, thuộc xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, 2 tên cướp đẩy anh Chung xuống trói vào một gốc cây, sau đó điều khiến chiếc taxi đi lòng vòng trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội cho tới khi đến phố Huỳnh Thúc Kháng mới chịu để lại ô tô rồi bỏ trốn.

Quá trình bị thẩm vấn, cả Giang và Mùa đều thành khẩn khai báo như tài liệu truy tố xác định. Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm bởi thủ đoạn, sự manh động và liều lĩnh, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã lần lượt áp dụng các mức hình phạt đích đáng nêu trên.