Gây án mạng chỉ vì người “tè” bậy

ANTĐ - Chiều 26-12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Khắc Tiến (SN 1982, trú ở tổ 39, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) 17 năm tù giam về tội “Giết người”. Nạn nhân của vụ án là anh Nguyễn Quang Hưng (trú ở quận Ba Đình, Hà Nội) đã tử vong.

Chập tối 14-5-2010, anh Hưng và một người bạn đi ngang qua nhà ông Nguyễn Khắc Nhàn (trú ở phường Điện Biên, quận Ba Đình) thì buồn đi tiểu tiện. Không chút ý nhị, anh này liền vạch quần ra “tè” ngay gần cửa nhà ông Nhàn. Phát hiện hành vi thiếu văn hóa đó, ông Nhàn liền góp ý nên xảy ra xích mích với anh Hưng. Ngay sau đó, một người hàng xóm của ông Nhàn đã gọi điện thông báo cho Nguyễn Khắc Hùng (con trai ông Nhàn) biết chuyện.

Trở về nhà và xác định rõ anh Hưng chính là người vừa “tè” bậy và còn đập phá cửa kính nhà mình, Hùng liền gọi điện “lệnh” cho con trai là Nguyễn Khắc Tiến rủ thêm mấy đối tượng về “dạy” cho kẻ “ngông cuồng” kia một bài học. Ít phút sau, Tiến và một số thanh niên (chưa rõ lai lịch) kéo về nhà ông nội và đánh anh Hưng. Mặc dù các đối tượng chỉ dùng chân tay đánh nạn nhân, song do anh Hưng bị ngã đập đầu vào tường nên dẫn tới tử vong… Với hành vi này, ngày 29-9-2011, TAND TP Hà Nội đã xử phạt Nguyễn Khắc Hùng 12 năm tù giam và sau đó được TAND Tối cao giảm nhẹ hình phạt xuống còn 10 năm tù. Đối với Nguyễn Khắc Tiến, gây án xong đã bỏ trốn và chỉ bị bắt giữ vào thời gian gần đây.

Tại phiên tòa, bị cáo không thành khẩn nhận tội khi cho rằng không gọi các đối tượng lạ mặt đến và cũng không trực tiếp tham gia đánh, đấm nạn nhân. Tuy nhiên, xem xét các chứng cứ, tài liệu và lời khai của các nhân chứng, tòa án cho rằng có đủ cơ sở để quy kết Nguyễn Khắc Tiến phạm tội giết người và đã áp dụng mức án trên. Đối với một số đối tượng liên quan, cơ quan công an hiện vẫn đang xác minh, làm rõ và sẽ xử lý sau.