Gặp mặt cán bộ hưu trí Phòng Tham mưu Công an Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 29-1-2024, Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Năm 2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Phòng Tham mưu CATP Hà Nội đã chủ động tham mưu, triển khai nhiều giải pháp mới trên các lĩnh vực công tác; phục vụ hiệu quả Ban Giám đốc CATP lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh công tác, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Sau khi sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào Phòng Tham mưu, đơn vị tiếp tục tham mưu hiệu quả công tác hướng dẫn, xây dựng phong trào BVANTQ, tiếp tục tham mưu triển khai thí điểm xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

Chất lượng công tác pháp chế ngày càng được nâng cao; công tác quản lý, vận hành hiệu quả Trung tâm thông tin chỉ huy CATP; hoạt động của Cổng thông tin điện tử, Trang facebook, Zalo của CATP tiếp tục được nâng cao, các tin, bài ngày càng chất lượng, có tính thời sự, là kênh thông tin, cầu nối quan trọng giữa nhân dân với lực lượng Công an Thủ đô.

Công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh, quyết định, chương trình, kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn Thành phố được tăng cường, nâng cao hiệu quả hơn, nhất là các đợt kiểm tra đột xuất, kiểm tra các cấp, kiểm tra sâu…

Năm 2023, Phòng Tham mưu có 32 lượt tập thể, 112 lượt cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được tuyên dương. Đặc biệt, có 1 cá nhân được Bộ Công an tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng; tổng kết phong trào thi đua năm 2023, Phòng Tham mưu đã được Bộ Công an tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Tham mưu, cho biết, Phòng Tham mưu CATP luôn duy trì tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ lãnh đạo và CBCS của đơn vị đã nghỉ hưu. Đây cũng là dịp để các đồng chí đã nghỉ hưu có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với các CBCS Phòng Tham mưu đang công tác.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Tham mưu, phát biểu tại buổi gặp mặt

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Tham mưu, phát biểu tại buổi gặp mặt

Những thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sỹ Phòng Tham mưu đạt được trong thời gian qua chính là sự kế thừa, tiếp bước truyền thống của các thế hệ các những người làm công tác tham mưu qua các thời kỳ.

Năm 2023, Ban Liên lạc hưu trí tiếp tục được duy trì và có những hoạt động rất tích cực, thiết thực và bổ ích; thường xuyên tổ chức sinh hoạt, thăm hỏi, giao lưu giữa hội viên của Câu lạc bộ. Việc duy trì tổ chức sinh hoạt trong Câu lạc bộ là cách thức hiệu quả, tạo thuận lợi trong việc triển khai các hoạt động gắn kết các cán bộ với nhau, bên cạnh đó cũng tạo thuận lợi cho Phòng Tham mưu nắm được tình hình, hỗ trợ khi cần thiết.

Ân cần đón tiếp và trao quà tặng cán bộ hưu trí trong buổi gặp mặt đầu xuân

Ân cần đón tiếp và trao quà tặng cán bộ hưu trí trong buổi gặp mặt đầu xuân

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cũng chia sẻ thêm về việc CATP đã tổ chức ra mắt Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Hà Nội. Đảng ủy, lãnh đạo CATP cũng mong muốn các bác, các cô, các chú, các anh, các chị không chỉ tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ hưu trí đơn vị mà còn tích cực tham gia sinh hoạt, đóng góp vào các hoạt động chung của Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Hà Nội.

Ban Chỉ huy phòng chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí hưu trí

Ban Chỉ huy phòng chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí hưu trí

Đồng chí Trưởng phòng Tham mưu mong Ban Liên lạc hưu trí tiếp tục tích cực ủng hộ, tham gia sôi nổi các hoạt động của Câu lạc bộ. Đảng uỷ - Ban Chỉ huy Phòng Tham mưu sẽ luôn cố gắng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban liên lạc hưu trí Phòng Tham mưu tiếp tục duy trì các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Thay mặt cán bộ hưu trí Phòng Tham mưu, Đại tá Hoàng Cao Thắng, nguyên Phó trưởng Phòng Tham mưu, Trưởng Ban liên lạc hưu trí, xúc động trước sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Chỉ huy cũng như CBCS Phòng Tham mưu.

Đồng chí Hoàng Cao Thắng bày tỏ: “Cứ mỗi lần trở về ngôi nhà chung Phòng Tham mưu, được gặp các anh chị đồng chí đồng đội năm xưa với biết bao kỷ niệm, tình cảm. Chúng tôi lại thấy mình như được trở về với gia đình ấm áp tình đồng chí, đồng đội, chúng tôi hiểu rằng khối lượng công việc, áp lực công việc đối với Phòng Tham mưu ngày càng lớn, nhưng các đồng chí đã luôn phát huy đam mê sáng tạo, phấn đấu rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi luôn tự hào mình là cán bộ Phòng Tham mưu CATP Hà Nội là đồng đội của các đồng chí”.

Thời gian tới, Đại tá Hoàng Cao Thắng mong muốn Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng Tham mưu tiếp tục đoàn kết, thống nhất, không ngừng học tập phấn đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, duy trì kết nối thông tin và tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí của đơn vị.