Gặp gỡ tân binh Công an nhân dân trước ngày nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong không khí ấm áp thân tình, sáng 11-2, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức gặp gỡ 16 tân binh Công an nhân dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Chia sẻ với các tân binh CAND, Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm bày tỏ, thực hiện nghĩa vụ quân sự trong lực lượng CAND là bước ngoặt trong cuộc đời mỗi thanh niên. “Mỗi người có một con đường đi, lựa chọn cống hiến thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự trong lực lượng CAND, tạo cho chúng ta sự trưởng thành; có cơ hội cống hiến lâu dài trong lực CAND” - Đại tá Lê Đức Hùng bày tỏ.

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm phát biểu tại buổi gặp mặt

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm phát biểu tại buổi gặp mặt

Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, theo chỉ tiêu được giao, trong mùa tuyển quân năm 2022, CAQ Bắc Từ Liêm được giao tuyển 16 chỉ tiêu, nhưng đã vượt 1 chỉ tiêu trên giao. Trong đó, đáng chú ý có 7/17 công dân tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, có trình độ chuyên môn tốt. Đó là kết quả của quá trình vận động, thuyết phục tuyên truyền để các công dân trên địa bàn 13 phường nhận thức sâu sắc về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, về quyền lợi được hưởng trong 2 năm thực hiện nghĩa vụ CAND.

Động viên tân binh CAND trước giờ nhập ngũ

Động viên tân binh CAND trước giờ nhập ngũ

Trong 2 năm trở lại đây, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, công dân tham gia nghĩa vụ CAND đã có 4 đồng chí thi đỗ vào Học viện CSND, 3 đồng chí được chuyển chuyên nghiệp phục vụ trong lực lượng CAND. Động viên các tân binh, Đại tá Lê Đức Hùng mong muốn các tân binh sẽ cố gắng thi đỗ vào các trường CAND hoặc được tuyển chọn lại.

“Sau 2 năm phục vụ trong lực lượng CAND, nếu không thi đỗ hoặc không được tuyển lại, cũng mong rằng các đồng chí sẽ có một khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp, cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hình thành nhân cách, tuân thủ kỷ luật trong lực lượng vũ trang cũng như cách giao tiếp trong cuộc sống” - chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm bày tỏ mong muốn.

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm trao quân tư trang cho các tân binh CAND

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm trao quân tư trang cho các tân binh CAND

Trong không khí cởi mở thân tình, chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm đã có những phút giây trao đổi về hoàn cảnh gia đình của các tân binh, ước mong, nguyện vọng của từng đồng chí khi tham gia nghĩa vụ CAND.

Tân binh Chu Hữu Vương, có anh ruột đang công tác tại CAQ Bắc Từ Liêm bày tỏ, khi nhìn màu sắc phục của lực lượng CAND qua người anh trai, bản thân thấy rất cuốn hút, tự hào và mong muốn sẽ được nối tiếp truyền thống gia đình, được rèn luyện bản lĩnh trong lực lượng CAND.

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm trực tiếp hướng dẫn tân binh cách sử dụng quân tư trang

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm trực tiếp hướng dẫn tân binh cách sử dụng quân tư trang

“Chỉ còn ít ngày nữa chúng tôi sẽ bước vào những tháng huấn luyện, để rồi 3 tháng sau đó về đơn vị công tác. Với sức lực nhỏ bé của mình, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tự hào là công dân quận Bắc Từ Liêm” - tân binh Chu Hữu Vương bày tỏ.

Ngay sau lễ gặp mặt, 16 tân binh đã được trang cấp quân, tư trang, hướng dẫn cách sử dụng...