Gặp con trâu lì, nhóm trộm "bỏ của chạy lấy người"

ANTĐ - Nhắm đến con trâu béo tốt nhất đàn, nhóm trộm dẫn nó đi. Tuy nhiên phi vụ bất thành vì chúng gặp phải đúng con trâu lì, đánh đập kiểu gì cũng không nhúc nhích.

Ngày 15-12, Công an huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa khám phá chuyên án trộm trâu, bắt khẩn cấp 3 đối tượng Hoàng Tuấn Anh (SN 1993), Hoàng Trần Dũng (SN 1996) và Nguyễn Đình Hải (SN 1993, cùng ở thôn Đĩnh Tú, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai).

Gặp con trâu lì, nhóm trộm "bỏ của chạy lấy người" ảnh 1

Công an huyện Quốc Oai ghi lời khai đối với đối tượng trong vụ án

Theo thông tin ban đầu, vào năm 2013, Hoàng Tuấn Anh đã dắt trộm 2 con trâu của nhà đi bán. Thấy việc trộm trâu dễ thực hiện, lại bán được nhiều tiền nên Tuấn Anh đã rủ Hải và Dũng cùng đi trộm cắp tài sản.

Trưa 8-7-2014, nhóm này phát hiện một đàn trâu đang ăn cỏ tại cánh đồng thôn Muôn, xã Tuyết Nghĩa nên quyết định ra tay. Các đối tượng tìm cách dắt trộm con trâu to béo nhất đến vườn cây phía sau trường học rồi gọi xe tải đến chở đến địa điểm tiêu thụ.

Nhóm trộm loay hoay cả tiếng đồng hồ không đưa được con trâu lên xe ô tô

Tuy nhiên, con trâu nhất quyết không chịu lên thùng xe tải dù bị các đối tượng cầm dây thừng lôi kéo, đánh đập. Ý tưởng đắp mô đất lớn để làm đường dẫn được Nguyễn Đình Hải nghĩ ra cũng không mang lại kết quả vì con trâu vẫn đứng yên một chỗ.

Thấy nhóm thanh niên loay hoay cả tiếng đồng hồ ngoài cánh đồng, một số người dân địa phương đã đến hỏi thăm. Nghĩ nhóm này là khách mua trâu, hai người đàn đi ông chăn bò còn giúp sức đưa con trâu lên xe ô tô nhưng bất thành. Sợ bị phát hiện, Tuấn Anh và đồng bọn đã bỏ lại con trâu rồi bỏ trốn.

Các đối tượng trong vụ án

Chiều ngày hôm đó, cơ quan công an nhận được tin báo về vụ mất trâu. Qua ra soát, lực lượng chức năng đã tìm được con trâu bị thất lạc. Sau nhiều ngày điều tra, đêm 13-12, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp Hoàng Tuấn Anh, Hoàng Trần Dũng và Nguyễn Đình Hải.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, sau khi gây án, Hoàng Tuấn Anh đã lẩn trốn ở Ninh Bình, trong khi hai đối tượng còn lại thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú. Theo đánh giá của cơ quan, thời gian gần đây, tình trạng mất cắp trâu bò xảy ra ở nhiều địa phương. Các đối tượng phạm tội sử dụng nhiều thủ đoạn táo tợn để thực hiện ý đồ trộm cắp tài sản. Do đó, các hộ dân cần hết sức cảnh giác, có biện pháp quản lý, chăm nom vật nuôi khi chăn thả ngoài đồng.