“Gánh nặng” tiền mừng tuổi

ANTĐ - Trong không khí đón Tết rộn ràng khắp Trung Quốc và Tết Nguyên đán được coi là một trong những thời điểm quan trọng nhất để gia đình sum họp thì nhiều lao động nhập cư ở Bắc Kinh lại không muốn về quê ăn Tết bởi không có đủ tiền trang trải.

Tục lệ mừng tuổi được xem là món quà may mắn cho người thân

Anh Lưu Nhập Bân là một trong số những người nhập cư đó. Lưu Nhập Bân, 22 tuổi, quê ở tỉnh Cam Túc và hiện đang là chủ một quán ăn nhỏ ở Bắc Kinh với thu nhập 2.000 NDT/tháng, than thở: “Tôi không đủ tiền trang trải Tết, chỉ riêng tiền mừng tuổi thôi cũng phải dành dụm từ 6 tháng nay”.

Phong bao mừng tuổi (hay còn gọi là Hồng bao ở Trung Quốc, ở Việt Nam gọi là lì xì) là phong bao màu đỏ có tiền mặt để người lớn dành tặng cho trẻ em mỗi dịp Tết Âm lịch gọi là quà may mắn cho năm mới. Ở Trung Quốc, ngày nay mỗi trẻ thường được tặng phong bao có 100 đến 1.000 NDT. Ông Tiêu Phòng, giáo sư về văn hóa dân gian tại Đại học Bắc Kinh cho biết, người Trung Quốc bắt đầu dùng tiền mặt thay thế cho những miếng kim loại khắc chữ may mắn từ thời nhà Tống (960-1279). Cũng với ý nghĩa biểu thị tình yêu thương, quan tâm đến trẻ nhỏ, bắt đầu từ thế kỷ 19 người ta sử dụng phong bao màu đỏ như dấu hiệu của sự may mắn và hạnh phúc. Theo phong tục, trẻ em khi nhận quà phải từ chối nhiều lần trước khi nhận, sau đó đáp lễ lại bằng những câu chúc như “cung hỉ phát tài” dành cho người tặng.

Tuy nhiên ngày nay nhiều người nghĩ đến món tiền này mà đầy tâm tư. Tiền mừng tuổi trở thành “gánh nặng” với người có nhiều con cháu là một chuyện, nhiều bậc cha mẹ lại phải cân nhắc phải bỏ vào hồng bao thế nào để cân xứng và “đẹp mặt” gia đình đã mừng tuổi cho con mình.