Gánh nặng nhà tù Guantanamo

ANTĐ - Nhà tù nhiều tai tiếng Guantanamo của Mỹ lại tiếp tục bị chỉ trích sau khi xuất hiện lời tố cáo đã có 3 tù nhân bị sát hại bí mật và vụ việc sau đó được dàn dựng thành một vụ tự sát tập thể.

Gánh nặng nhà tù Guantanamo ảnh 1Các nghi phạm trong nhà tù Guantanamo

Ba tù nhân xấu số gồm Salah Ahmed Al-Salami, 37 tuổi, người Yemen; Mani Shaman Al-Utaybi, 30 tuổi và Yasser Talal Al-Zahrani, 22 tuổi, đến từ Ảrập Xêút. Trung úy J. Hickman, người quản lý khu vực 3 tù nhân tử vong khẳng định với trang tin Vice News rằng, việc tù nhân tự sát là “điều không thể xảy ra”. Theo J. Hickman, 3 người này bị khử bởi họ thường xuyên tuyệt thực và xúi giục các tù nhân khác làm theo (quy định trong nhà tù không cho phép thẩm tra tù nhân đang tuyệt thực).

Trong cuộc phỏng vấn với Vice News, J. Hickman cho rằng, nếu có vụ việc xảy ra, 3 tù nhân nói trên phải tự sát cùng một thời điểm trong một dãy buồng giam, nơi lính gác kiểm tra 4 phút/lần. Theo J. Hickman, để làm được điều này, cả 3 phạm nhân trên sẽ phải trói tay chân mình lại, nhét giẻ vào cổ họng, trùm mặt mình lại, buộc thòng lọng, treo nó lên trần buồng giam, đưa cổ vào thòng lọng và treo mình cùng một lúc.

Chưa biết vụ việc sẽ được xử lý như thế nào nhưng cáo buộc của J. Hickman khiến người ta nhớ lại hàng loạt những vụ tai tiếng đã xảy ra tại Guantanamo, khiến nhà tù này trở thành vết nhơ của nước Mỹ. Được dựng lên dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, nhà tù Guantanamo được dùng để giam giữ các nghi can khủng bố sau các vụ tấn công ngày 11-9-2001. Hiện có 160 tù nhân đang được giam giữ tại Guantanamo, trong đó, có 60 - 80 người chưa từng qua bất kỳ phiên xét xử nào. Tuy nhiên, họ không được thả vì bị cho là quá nguy hiểm với nước Mỹ.

Việc hầu hết tù nhân ở đây bị giam giữ nhiều năm mà không được đưa ra xét xử đã khiến nhà tù Guantanamo trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt ngay tại Mỹ và bị dư luận thế giới lên án.  Tổng thống Mỹ B. Obama cũng cho rằng, việc duy trì nhà tù Guantanamo là một trong những nguyên nhân kích động các phần tử thánh chiến và cực đoan trên thế giới. Ông B. Obama tuyên bố sẽ thực hiện “mọi nỗ lực có thể” để đóng cửa nhà tù Guantanamo.

Một lý do nữa khiến ông chủ Nhà Trắng muốn sớm đóng cửa Guantanamo là gánh nặng các khoản chi phí để duy trì hoạt động của nó. Lầu Năm Góc ước tính, mức chi phí hàng năm cho mỗi tù nhân ở Guantanamo lên tới 903.614 USD. Trong khi đó, những nhà tù an ninh tốn kém nhất ở Mỹ cũng chỉ chi tối đa 60.000 - 70.000 USD cho mỗi tù nhân/năm, còn chi phí trung bình của các nhà tù liên bang là 30.000 USD/tù nhân.

Tổng cộng, mỗi năm, nước Mỹ phải chi 150 triệu USD để duy trì hoạt động của nhà tù và hệ thống tòa án quân sự tại Guantanamo. Nếu đem so sánh, chi phí cho mỗi tù nhân ở Guantanamo còn cao hơn cả khoản chi 74.000 USD cho các chuyến công tác trong nước của Nhà Trắng trong 12 tuần. Nó cũng tương đương khoản tiền cần để duy trì sân bay Arkansas (Mỹ) suốt 45 tháng. Khoản tiền hơn 900.000 USD/ 1 tù nhân Guantanamo đủ để 7 bang của nước Mỹ phục vụ bữa ăn miễn phí cho người nghèo.

Chậm đóng của Guantanamo ngày nào, nước Mỹ còn thêm lo ngày đó. Trước mắt, Nhà Trắng đang đau đầu tìm cách giải tỏa cáo buộc của J. Hickman. Được biết, J. Hickman đang chắp bút cho một quyển sách có tựa đề “Sát nhân tại Trại Delta”, với hy vọng sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày. Dù không đề cập đến danh tính của bất kỳ nhân vật nào được cho là kẻ thủ ác nhưng J. Hickman hy vọng tác phẩm của mình có thể dẫn đến một cuộc điều tra, giúp đưa ra ánh sáng vụ 3 tù nhân bị sát hại vào ngày 9-6-2006 tại Guantanamo.