Hà Nội

Gần một tấn pháo sáng gây cháy tập kết về ga Giáp Bát

ANTĐ - Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe tải có 33 thùng các tông, chứa gần 1 tấn pháo phát sáng gây cháy nhằm phục vụ cho Tết Trung thu.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Công an thành phố Hà Nội, công an quận Hoàng Mai đã tăng cường rà soát địa bàn, nắm tình hình hoạt động của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Số hàng được tập kết về khu vực ga Giáp Bát

Gần một tấn pháo sáng gây cháy tập kết về ga Giáp Bát ảnh 2

Cận cảnh số pháo phát sáng có thể gây cháy


Khoảng 9h30 phút sáng 10/9, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế & Chức vụ, Công an quận Hoàng Mai, đã phát hiện xe tải BKS 29Y – 2571 dừng đỗ tại khu vực ga Giáp Bát có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã kiểm tra hành chính.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng


Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe tải có 33 thùng các tông, chứa gần 1 tấn pháo phát sáng nhằm phục vụ cho Tết Trung thu. Trên mỗi túi sản phẩm đều ghi được sản xuất tại Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Đỗ Quang Mâu, SN 1982, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ lô hàng. Lái xe này cho biết, được một người lạ thuê chở từ Gia Lâm về ga Giáp Bát, với giá 300.000 đồng.

Số pháo phát sáng này có thể gây cháy và hậu quả khó lường

Chiếc xe cùng số hàng bị bắt giữ

Theo đánh giá của cơ quan cảnh sát điều tra, số pháo phát sáng này rất nguy hiểm, nếu không được bảo quản cẩn thận, có thể cháy nổ bất cứ lúc nào và gây hậu quả khó lường. Ngoài ra, chúng còn có thể gây bỏng cho trẻ em khi sử dụng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.